Tờ The Australian có bài viết nói rằng Darwin là khu vực dẫn đầu về tỷ lệ gia tăng với 10.8% lên mức giá trung bình là $466,903, trong khi đó giá nhà ở khu vực Melbourne tăng 8.5% lên $454,524, còn giá nhà ở thành phố Sydne thì tăng 6.6% lên $537,396. Hôm 31/8, giám đốc điều hành của tập đoàn Rismark International Christopher Joye cho biết giá nhà ở lần đầu tiên vượt qua mức kỷ lục hồi tháng Sáu, nhưng đến tháng Bảy thì tỷ lệ này vượt 1.8% so với tháng trước. Với thị trường nhà ở nước Úc thì dường như hầu hết mọi người vẫn chưa kiệt sức, khiến giá cả trên thị trường vẫn cao hơn mức sàn.
Vào ngày 1/10 năm ngoái, chính sách hỗ trợ người mua nhà lần đầu giảm từ $14,000 xuống còn $10,500 đối với những căn nhà đã qua sử dụng và từ $21,000 xuống còn $14,000 đối với những căn nhà mới xây. Đến ngày 1/1 thì số tiền hỗ trợ này giảm xuống còn $7000 đối với tất cả các trường hợp. Ông McGrath, tổng giám đốc của công ty bất động sản McGrath Estate Agents, dự tính lãi suất sẽ tăng và chính sách hỗ trợ người mua nhà lần đầu kết thúc, nhưng không quay ngược trở lại, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm đối tượng thu nhập thấp trong thị trường nhà ở, ngược lại nhóm có thu nhập cao sẽ là đối tượng được lợi khi viễn cảnh kinh tế tốt lên.

