Giá nhà ở trung bình trên cả nước tiếp tục tăng trong tháng 1/2017
11:00' 04-02-2017
Theo số liệu thống kê mới nhất, giá nhà ở trung bình tại các thành phố thủ phủ của Úc đã gia tăng ở mức 0.7% trong tháng Giêng năm nay.

Photo: ABC News: Ian Cutmore
Theo số liệu thống kê mới nhất, giá nhà ở trung bình tại các thành phố thủ phủ của Úc đã gia tăng ở mức 0.7% trong tháng Giêng năm nay.
Công ty CoreLogic đã công bố số liệu cho thấy giá nhà ở trung bình tại các thành phố lớn đã gia tăng ở mức 2.3% trong ba tháng gần đây và tăng đến 10.7% trong 12 tháng qua, tính đến tháng 1/2017. Tuy nhiên, mức tăng trưởng giá nhà ở trung bình tại mỗi thành phố vẫn có sự khác biệt lớn.
Cụ thể, Sydney, Melbourne và Hobart là ba thành phố thủ phủ có mức tăng trưởng giá nhà ở trung bình thường niên luôn dẫn đầu, trong khi giá nhà ở trung bình tại Perth và Darwin vẫn tiếp tục tăng trưởng âm so với mức trung bình thường niên của cả nước.
Giá nhà ở trung bình tại Sydney đã gia tăng ở mức 16% trong tháng 1/2017 so với cùng kỳ năm ngoái và hiện đang được ghi nhận ở mức $970,000, cao hơn gần $260,000 so với giá nhà ở trung bình tại thành phố đắt đỏ thứ nhì cả nước là Melbourne.
Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty CoreLogic, ông Tim Lawless, nhận định giá nhà ở trung bình tại các thị trường bất động sản ở phía Đông Nam nước Úc tăng mạnh là do nhu cầu đầu tư vào thị trường bất động sản gia tăng trở lại.
Số liệu thống kê của Cục Thống kê Úc (ABS) được công bố vào ngày 31/1 cũng cho thấy giá trị các khoản vay để đầu tư vào thị trường bất động sản trên toàn quốc đã gia tăng ở mức 0.8% trong tháng 12/2016 so với cùng kỳ năm trước đó, và tăng đến 9.6% trong cả năm 2016 so với năm 2015.
Ông Lawless cũng dự đoán Tổ chức Giám sát Tài chính Úc (APRA) sẽ thắt chặt quy định cho vay đối với các nhà đầu tư để giải quyết tình trạng giá nhà ở trung bình tăng quá nhanh.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

