Số liệu thống kê sơ bộ mới đây về lĩnh vực xã hội cho thấy ngày càng có nhiều người dân Australia không được tiếp cận với những chế độ từ thiện khẩn cấp, trợ cấp tàn tật, vô gia cư và các dịch vụ phúc lợi thanh niên. Có tới hơn một nửa trong số 745 tổ chức từ thiện được khảo sát cho biết họ không thể đáp ứng nổi với khối lượng nhu cầu hiện nay. Khối lượng nhu cầu về dịch vụ từ thiện khẩn cấp, bao gồm thực phẩm, tài chính, nơi ở, gần như tăng gấp đôi trong năm 2009-10 so với năm trước, trong đó trung bình khoảng 100 người dân không được đáp ứng nhu cầu này. Kết quả khảo sát của Hội đồng dịch vụ xã hội Australia (ACOSS) cho thấy có khoảng 20-40% số người đủ điều kiện bị từ chối đáp ứng nhu cầu trợ cấp về tàn tật, trợ cấp vô gia cư và các tổ chức thanh niên.
Trong khi kết quả khảo sát trên đây chỉ mang tính sơ bộ, Chủ tịch Hội đồng ACOSS, bà Cassandra Goldie, cho biết số liệu này cho thấy toàn bộ vấn đề đang gây nhức nhối hiện nay. Bà cho biết đây là một vấn đề đáng lo ngại, thách thức quan điểm về một xã hội công bằng và bình đẳng của đất nước này. Tiến sỹ Goldie cũng cho biết hiện nay, khoảng 2.2 triệu dân Australia đang sống trong cảnh nghèo khó, và điều đáng lo ngại là con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên khi các gia đình phải đối mặt với gánh nặng về chi phí sinh hoạt.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


