General Motors đầu tư lớn vào công ty khai mỏ Queensland Pacific Metals

19:00' 14-10-2022
Tập đoàn xe hơi General Motors (GM) của Mỹ sẽ đầu tư 69 triệu USD và sở hữu cổ phần tại công ty khai mỏ Queensland Pacific Metals của Australia.


    Biểu tượng General Motors tại Trung tâm kỹ thuật Warren, Michigan, Mỹ ngày 26/11/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

    Tập đoàn xe hơi General Motors (GM) của Mỹ sẽ đầu tư 69 triệu USD và sở hữu cổ phần tại công ty khai mỏ Queensland Pacific Metals của Australia nhằm đảm bảo nguồn cung mới nickel và cobalt cho pin ôtô do hãng này sản xuất.

    Trong thông báo ngày 11/10, GM cho biết khoản đầu tư trên sẽ giúp dòng xe điện (EV) của hãng đáp ứng điều kiện được miễn thuế tiêu dùng theo các khoản tín dụng thuế mới về năng lượng sạch của Mỹ. GM dự kiến khai thác và xử lý quặng đá ong nickel theo một quy trình mới giúp giảm chất thải. 

    Theo một đạo luật được thông qua hồi tháng 8, để đủ điều kiện hưởng tín dụng thuế tiêu dùng EV, các nhà sản xuất ôtô của Mỹ phải nhập khẩu nguồn khoáng sản cho pin EV từ các nước đã ký thỏa thuận tự do thương mại với nước này.

    Đầu tư của GM nhằm hỗ trợ phát triển Dự án Trung tâm Hóa chất năng lượng Townsville (TECH) ở miền Bắc Australia. Quặng đá ong nickel cao cấp sẽ được nhập khẩu từ New Caledonia (vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp) gần đó.

    GM cũng đã đưa ra các thỏa thuận ràng buộc đảm bảo tất cả nguyên liệu đầu vào cho pin nhằm hỗ trợ việc đạt được mục tiêu sản xuất 1 triệu xe mỗi năm tại Bắc Mỹ vào cuối năm 2025.

    GM khẳng định kế hoạch này được thực hiện theo đúng cam kết của hãng nhằm đảm bảo nguồn cung từ nay cho đến cuối thập niên, đồng thời giúp duy trì mở rộng thị trường EV.

    Tháng 8 vừa qua, GM cho biết sẽ trả trước cho Tập đoàn Livent 198 triệu USD để đảm bảo nguồn cung lithium trong 6 năm. Đây là điều hiếm khi xảy ra trong ngành khai khoáng./.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from BNEWS.

Original source can be found here: https://bnews.vn/general-motors-dau-tu-lon-vao-cong-ty-khai-mo-cua-australia/261743.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ