Những cô gái bán dâm trên hòn đảo Ibiza của Tây Ban Nha đã thành lập công đoàn đầu tiên trong ngành công nghiệp tình dục, để được coi như một trong các lực lượng lao động quốc gia, cho phép họ nộp thuế và được nhận trợ cấp an sinh xã hội.

ảnh minh họa
Tổ chức công đoàn hay còn gọi là Sealeer Co-operative một hình thức xã hội dân sự, chính trị đầu tiên của Tây Ban Nha, cho phép các thành viên kê khai thu nhập và nộp thuế, được quyền chăm sóc sức khỏe công cộng, hưởng lương hưu và các lợi ích khác.
Maria Josi Lopez phát ngôn viên của nhóm khẳng định: “Chúng tôi là những người tiên phong, những phụ nữ đầu tiên đòi quyền hành nghề mại dâm hợp pháp ở Tây Ban Nha”. Hiện nay Sealeer Co-operative có 11 thành viên và cho phép 40 được đăng ký tham gia. Cô cho rằng, kinh doanh tình dục đã đóng góp rất nhiều cho kinh tế Tây Ban Nha nhất là trong lĩnh vực khách sạn và nhà nghỉ mùa hè.
Sa lầy trong nhiều năm suy thoái kinh tế, Tây Ban Nha phải đối mặt với tình trạng chảy máu chất xám, hàng trăm ngàn người nước này phải sang nước ngoài để tìm cơ hội mới và công nhân tình dục cũng không phải ngoại lệ. Tờ The Local cho hay, phụ nữ Tây Ban Nha xin cấp phép hành nghề mại dâm ở Thụy Sỹ đã tăng đáng kể, riêng tại thành phố Geneva số số phụ nữ muốn hoạt động ở nhà chứa tăng gấp 4 lần so với năm 2010 khi chỉ có có hơn 80 cô gái. Gloria Poyatos, một luật sư tư vẫn cho các công nhân tình dục tại Ibiza đánh giá, sự kiện này là một sự thay đổi pháp lý đằng sau những cuộc tranh luận xã hội về ngành kinh doanh tình dục tại Tây Ban Nha.

