Em bé sinh ra vào 4 thời điểm này sẽ là phúc khí toàn gia, vạn sự may mắn

05:00' 19-11-2021
Đây là những thời điểm sinh con thuận lợi nhất, không gây ra sự tráo trộn và khó khăn trong gia đình khi có sự xuất hiện của một thành viên mới.


    Khi một đứa trẻ chào đời, bố mẹ nào cũng đều mong con mình được thông minh và khỏe mạnh. Để làm được những điều này, trước khi xác định việc có em bé, 2 vợ chồng cần cân nhắc lựa chọn thời điểm thích hợp để sinh con. Nếu đứa trẻ sinh ra vào 4 thời điểm này, tương lai của chúng rất may mắn, không những vậy bản thân bố mẹ cũng gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống và công việc.

    1. Hai vợ chồng yêu thương nhau

    Con cái chịu ảnh hưởng rất lớn từ gia đình mình. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hòa thuận, bố mẹ hay lục đục cãi nhau, đương nhiên chúng cũng bị tác động tâm lý rất nhiều.

    Nếu em bé được sinh ra trong 4 thời điểm này, chúng sẽ là đứa trẻ may mắn - Ảnh 1.

    Em bé sinh ra vào thời điểm bố mẹ yêu thương nhau sẽ rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

    Hãy thử tưởng tượng rằng, sau khi người mẹ sinh con xong, người bố không quan tâm đến gia đình và con cái, không yêu vợ mình nữa, liệu gia đình có sống vui vẻ được không? Đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như vậy chắc chắn sẽ không hạnh phúc.

    Vì thế, việc một đứa trẻ chào đời trong lúc tình cảm của bố mẹ tốt đẹp sẽ rất có lợi cho sự phát triển tâm lý của chúng. Khi trẻ lớn lên trong một gia đình biết yêu thương nhau, chúng sẽ hình thành tính cách nhân hậu, biết quan tâm, biết cách cư xử với mọi người, đó có thể xem là một điều may mắn.

    2. Ông bà còn khỏe mạnh

    Sau khi một đứa trẻ chào đời khỏe mạnh, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Bố mẹ cần dành nhiều thời gian và sức lực để chăm sóc con cái. Nếu vào lúc này, vì công việc bận rộn không có nhiều thời gian, bố mẹ có thể nhờ ông bà chăm cháu giúp. Điều này không chỉ giúp 2 vợ chồng bớt áp lực về tài chính mà còn an tâm hơn khi để con cái cho người nhà chăm sóc.

    Nếu em bé được sinh ra trong 4 thời điểm này, chúng sẽ là đứa trẻ may mắn - Ảnh 2.

    Để ông bà chăm sóc có rất nhiều lợi ích. (Ảnh minh họa)

    Bản thân người già có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ con. Vì là người thân trong nhà nên mọi việc ông bà làm đều chỉ vì muốn tốt cho cháu mình.

    Bên cạnh đó, khi ông bà còn khỏe, 2 vợ chồng cũng không lo lắng nhiều về sức khỏe của con cái và cả bố mẹ mình. Điều này khiến họ giảm bớt gánh nặng tinh thần và an tâm hơn khi làm việc. Một đứa trẻ được chăm sóc trong môi trường thoải mái như vậy đương nhiên là điều bố mẹ nào cũng ao ước.

    Ngoài những lý do trên, việc để ông bà chăm cháu cũng có lợi phần nào khi giúp cho cuộc sống của người già không quá nhàm chán và đơn điệu.

    3. Thời điểm sinh con khi công việc bố mẹ không quá bận rộn

    Ngày nay có không ít phụ nữ theo đuổi sự nghiệp mà trì hoãn việc lấy chồng sinh con. Tuy nhiên, trên thực tế phụ nữ vẫn nên sinh con trong độ tuổi còn trẻ, như thế rất có lợi cho sự phát triển của em bé và sức khỏe của người mẹ cũng được đảm bảo hơn.

    Nếu em bé được sinh ra trong 4 thời điểm này, chúng sẽ là đứa trẻ may mắn - Ảnh 3.

    Người mẹ nên sinh con trong độ tuổi còn trẻ. (Ảnh minh họa)

    Đặc biệt, nếu sinh con trong thời điểm phụ nữ không quá bận rộn công việc, họ sẽ có nhiều thời gian chăm sóc và đồng hành cùng con mình hơn. Đối với con cái, không có gì hạnh phúc bằng khi luôn có bố mẹ bên cạnh.

    4. Điều kiện kinh tế gia đình cải thiện

    Một trong những nỗi lo của nhiều cặp vợ chồng hiện nay là sinh con ra lấy gì nuôi chúng. Có lẽ vì lý do này mà dù cưới nhau nhiều năm nhưng họ vẫn trì hoãn việc có con.

    Với sự phát triển nhanh chóng hiện nay, giá cả leo thang cũng là vấn đề khiến nhiều người lo lắng. Sau khi một đứa trẻ chào đời, có rất nhiều thứ phải chi trả như bỉm, sữa, đồ ăn dặm… Khi trẻ lớn lên, bố mẹ tiếp tục đối diện với những khoản lo lắng khác về chi phí học hành.

    Nếu em bé được sinh ra trong 4 thời điểm này, chúng sẽ là đứa trẻ may mắn - Ảnh 4.

    Nếu trẻ sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế tốt, điều đó thật may mắn. (Ảnh minh họa)

    Một số bố mẹ còn nói đùa với nhau rằng, con cái không khác gì "cái máy hút tiền". Chính vì thế, mục đích làm việc và phấn đấu của nhiều bố mẹ vẫn chỉ là muốn con mình có cuộc sống tốt hơn. Nếu một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, đương nhiên việc chăm sóc và nuôi dưỡng sẽ không quá vất vả, con cái cũng thuận lợi phát triển tốt hơn về nhiều mặt.

    Tóm lại, mặc dù những thời điểm trên rất có lợi cho sự phát triển của con cái nhưng đó không phải là yếu tố quan trọng nhất. Bất kể một đứa trẻ được sinh vào thời điểm nào, chúng đều xứng đáng được bố mẹ yêu thương và chăm sóc. Chỉ cần đứa trẻ được lớn lên một cách an toàn, hạnh phúc, khỏe mạnh, đó sẽ là phúc khí của bố mẹ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from AFAMILY.

Original source can be found here: http://afamily.vn/4-thoi-diem-sinh-con-thuan-loi-nhat-giup-tre-khoe-manh-gia-dinh-hoa-thuan-khong-anh-huong-nhieu-toi-cong-viec-cua-bo-me-2021111609560591.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ