Địa ốc: Hiện thực ảm đạm đối với người thuê nhà ở Úc
10:00' 06-08-2025
Một cô gái tên là Jess Preston, 22 tuổi, hiện là sinh viên đại học tại Canberra, từng phải chuyển chỗ ở đến chín lần chỉ trong ba năm qua, một hành trình đầy khó khăn từ thời thiếu niên sống trong nơi không an toàn, phải tìm chỗ trú trong các trung tâm hỗ trợ và thậm chí là ngủ trên đường phố.

Picture: NewsWire / Gaye Gerard
Giờ đây, dù đã có nhà ổn định, nhưng mức tiền thuê hơn $1,000 mỗi hai tuần khiến cô vẫn phải cắt bớt bữa ăn và vật lộn với chi phí sinh hoạt. “Tôi thường bỏ bữa sáng hoặc trưa, tuần này tôi may mắn mua được thuốc cảm, nhưng lần sau thì chưa chắc. Tôi luôn lo mình sẽ phải bỏ học để đi làm lại toàn thời gian”, cô Preston chia sẻ với hãng tin Yahoo News.
Tình cảnh của Jess Preston không phải là cá biệt. Báo cáo Out of Reach của tổ chức vận động quốc gia Everybody’s Home vừa được công bố cho thấy, cuộc khủng hoảng thuê nhà tại Úc đang ngày càng tồi tệ. Từ năm 2015 đến 2025, giá thuê nhà trung bình tại các thành phố ở Úc đã tăng 57%, từ $473 lên $742 mỗi tuần, riêng ba năm qua tăng 34%. Tỷ lệ nhà ở xã hội giảm xuống mức thấp kỷ lục 4.1%.
Các thành phố từng được xem là dễ sống như Adelaide và Hobart nay ghi nhận mức tăng giá thuê lên đến 81% và 76%. Người đại diện của tổ chức Everybody’s Home, bà Maiy Azize, kêu gọi chính phủ liên bang đặt mục tiêu xây thêm 54,000 căn nhà xã hội mỗi năm trong 20 năm tới, đồng thời cho rằng nhà ở phải được xem là một ưu tiên quốc gia, như cách chúng ta từng ứng phó với đại dịch hoặc thiên tai.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội chợ Tết St Albans 2024
Article sourced from au.news.yahoo.com.
