Địa ốc: Chính quyền bang NSW sẽ thực hiện kế hoạch “tái cân bằng” mật độ đô thị của Sydney

16:00' 09-10-2023
Thủ hiến bang NSW Chris Minns mới đây cho hay các đơn xin xây dựng bất động sản mới có thể được nghiễm nhiên phê duyệt tại các hội đồng địa phương không hợp tác với chính quyền bang nhằm tăng mật độ đô thị của Sydney.


    NSW needs to build 75,000 new homes a year to meet its target agreed to at national cabinet. (Bianca De Marchi/AAP PHOTOS)
    Ảnh: Bianca De Marchi/AAP PHOTOS
    Hãng tin Yahoo News dẫn lời Thủ hiến Minns cho biết, kế hoạch “tái cân bằng” mật độ đô thị của Sydney với nhiều nhà ở gần trung tâm thành phố hơn sẽ được công bố vào cuối năm nay.
    Khi được hỏi liệu chính quyền bang có can thiệp để phê duyệt các dự án phát triển mới tại các hội đồng địa phương không hợp tác hay không, ông Minns cho biết ông không loại trừ bất cứ khả năng nào nếu các hội đồng địa phương không đạt được mục tiêu về mức độ đô thị.
    Tiểu bang NSW cần xây dựng thêm 75,000 căn nhà mới mỗi năm để đáp ứng mục tiêu đã được Nội các quốc gia thông qua, tăng từ mức bổ sung thêm 48,000 căn nhà hàng năm hiện nay.
    Ông Minns cho biết thêm, chính quyền bang sẽ nhấn mạnh sự cần thiết của “mật độ đô thị được thực hiện tốt”, đồng thời ủng hộ các dự án sáng tạo và đổi mới địa ốc.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ