Di trú: Chính phủ Úc sẽ cải tổ mạnh mẽ visa dành cho sinh viên quốc tế

18:00' 11-01-2024
Bản đánh giá di trú được chờ đợi từ lâu của chính phủ vừa mới được công bố, đi kèm với tham vọng cắt giảm lượng di dân đến Úc sau làn sóng nhập cư chưa từng có trong năm qua, theo hãng tin SBS News.


    Bộ trưởng Bộ Nội vụ Clare O’Neil. Source: AAP / Lukas Coch
    Trọng tâm của những thay đổi bao gồm những quy định chặt chẽ hơn đối với visa du học, trong khi hiện có hơn 650,000 sinh viên quốc tế hiện đang ở Úc.
    Điều này xảy ra sau khi quan chức cấp cao Martin Parkinson cảnh báo rằng, hệ thống di trú của Úc “không phù hợp với mục đích” và phụ thuộc quá nhiều vào di dân tạm trú. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Clare O’Neil tuyên bố chính phủ sẽ “đưa các con số trở lại trong tầm kiểm soát” bằng cách xây dựng một hệ thống di trú dựa trên nhu cầu của đất nước.
    Chính phủ cho biết, những người nộp đơn xin visa sau đại học sẽ cần đạt điểm IELTS 6.5 (tăng từ 6.0), còn yêu cầu đối với visa du học là IELTS 6.0 (tăng từ 5.5). Chính phủ cho biết điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích như cải thiện trải nghiệm học tập của du học sinh, và nâng cao danh tiếng của ngành giáo dục Úc.
    Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ hạn chế tình trạng “nhảy visa”. Khoảng 108,000 sinh viên quốc tế đã ở Úc trong hơn năm năm bằng cách chuyển sang một loại visa khác. Với hệ thống thị thực hiện tại, sinh viên quốc tế có thể ở lại Úc đến năm năm sau khi tốt nghiệp bằng cách nộp đơn xin các loại visa khác nhau và chờ xử lý hồ sơ. Thượng nghị sĩ O’Neil cũng không loại trừ khả năng sẽ giới hạn số lượng sinh viên quốc tế đến Úc.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from SBS.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ