Di trú: Chính phủ Úc có thể sẽ không thực hiện kế hoạch cải tổ thi quốc tịch khó hơn

18:39' 27-06-2019
Hồi đầu năm nay, chính phủ Úc đã thông báo kế hoạch tăng độ khó bài kiểm tra tiếng Anh đối với những người muốn nhập cư vào Úc, cùng với những thay đổi khác về hạn mức người nhập cư hàng năm và tiến trình cấp visa của Úc. Thế nhưng, mới đây, tờ Courier Mail đưa tin, có khả năng chính phủ sẽ không thực hiện những thay đổi này.


    Photo: Kids News
    Theo đề xuất ban đầu, chính phủ muốn những người nhập cư phải chứng minh trình độ tiếng Anh thành thạo bằng cách đạt được điểm số ít nhất là 6.0 trong bài kiểm tra Hệ thống Tiếng Anh Quốc tế (IELTS), để có đủ điều kiện để trở thành công dân Úc.
    Song sau khi thảo luận tại Thượng viện, chính phủ đã hạ thấp tiêu chuẩn tiếng Anh xuống mức “vừa phải”, tương đương với điểm số IELTS 5.0. Đồng thời, những ai thi trượt ba lần sẽ bị chính phủ cấm thi quốc tịch trong vòng hai năm. Di dân được yêu cầu thi tiếng Anh và phải trả lời các câu hỏi về “các giá trị của Úc”. 
    Tờ Courier-Mail mới đây đưa tin chính phủ sẽ không tiếp tục theo đuổi những thay đổi đã được đề xuất.
    Bộ trưởng Di trú David Coleman cho biết trên tờ SBS News rằng “Chính phủ đã vạch ra kế hoạch chi tiết về dân số Úc trong tương lai hồi tháng Ba, và dự định sẽ công bố đầy đủ kế hoạch này. Chính phủ sẽ tiếp tục xem xét các yêu cầu về việc nhập quốc tịch Úc và các chương trình công nhận quyền công dân Úc, nhằm đảm bảo những người muốn trở thành công dân Úc sẽ có cơ hội tốt nhất để được công nhận”. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ