Đi học đi làm sớm không tốt cho sức khỏe

Chúng ta biết rằng, giấc ngủ là một phần không thể thiếu của não bộ, và mỗi người trưởng thành sẽ cần ngủ trong khoảng 7,5 – 9 tiếng/ngày.

Theo Kelly, thời gian bắt đầu học và làm việc nên thay đổi theo độ tuổi: 8h30 sáng cho trẻ em từ 8-10 tuổi, 10h sáng đối với học sinh 16 tuổi và thậm chí là 11h sáng đối với người trên 18 tuổi.

Melatonin khiến chúng ta cảm thấy buồn ngủ và cơ thể sẽ liên tục bơm hormone này vào máu cho đến khoảng giữa buổi sáng. Điều này dẫn điến việc cơ thể cảm thấy rất khó khăn khi phải thức dậy sớm.

Chuyên gia Kelley nói thêm:“Trẻ em khoảng 10 tuổi có thể dễ dàng dậy sớm và đến trường – do đây là khoảng thời gian phù hợp với đồng hồ sinh học cơ thể ở độ tuổi này. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta sẽ chỉ lặp lại cơ chế này khi đã… 55 tuổi. Trong khoảng thời gian giữa 2 độ tuổi đó, thời gian bắt đầu làm việc cần muộn hơn để phù hợp với sự phát triển tự nhiên của cơ thể”.
Việc thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập, tâm trạng trong ngày và cả mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Do đó, việc trường học bắt đầu sớm đã vô tình ngăn cản trẻ vị thành niên được ngủ đủ giấc, gây nên một số hệ quả không đáng có.

Ngoài ra theo Kelley, bên cạnh việc giúp học sinh cải thiện được thành tích, sự thay đổi giờ giấc có thể hạn chế tai nạn giao thông, do tránh đi học vào giờ cao điểm hoặc vào thời điểm trời chưa sáng (nhất là vào mùa đông).

