Theo các kỹ sư của BP, sau khi nắp đậy có khối lượng 75 tấn được đặt vào giếng dầu vỡ, họ theo dõi giếng qua hệ thống camera dưới nước và liên tục cập nhật các chỉ số áp suất và địa chấn để xem liệu nắp đậy có ngăn chặn dầu thoát ra ngoài hay không. Kết quả cho thấy một lượng nhỏ dầu và khí bắt đầu rò rỉ từ tối 18/7. Trong bức thư gửi Bob Dudley, giám đốc điều hành của BP, ông Thad Allen, quan chức phụ trách sự cố tràn dầu ở vịnh Mehico cũng khẳng định phát hiện một vết rò rỉ gần giếng dầu và những bất thường chưa xác định ở nguồn giếng.

    Ông Darryl Bourgoyne, giám đốc phòng nghiên cứu kỹ thuật dầu mỏ tại ĐH Louisiana, cho rằng: “Những bong bóng khí rò rỉ từ đáy biến không phải là điều quá bất thường. Có thể là vết rò rỉ, có thể là khí sinh học tạo ra bởi các vi khuẩn”. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ ngay lập tức yêu cầu tập đoàn BP đệ trình một kế hoạch khẩn cấp nhằm mở lại giếng dầu ở vịnh Mexico được bịt kín bằng nắp ngày 12/7 vừa qua. Giám đốc điều hành BP, ông Doug Suttles khẳng định không ai muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng dầu phun trào trên vịnh Mexico. Do đó, BP không hướng tới việc mở lại miệng giếng dầu cho tới khi có một giếng khoan "giải cứu".

    Kể từ khi xảy ra vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon hồi cuối tháng 4, làm 11 công nhân thiệt mạng, dầu liên tục phun trào dưới đáy biển vịnh Mexico và lan đến các bãi biển của toàn bộ 5 bang ven vịnh này. Theo thống kê, BP phải tiêu tốn tới 3,5 tỷ USD để khắc phục sự cố, trong khi số tiền bồi thường cho dân chúng bị ảnh hưởng trong thảm hoạ này có thể sẽ còn lớn gấp 10 lần con số trên. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Mỹ cũng đưa tin, BP đang thương lượng chuyển nhượng chi nhánh và hoạt động tại một số quốc gia nhằm huy động khoảng 20 tỷ USD phục vụ công tác khắc phục thảm hoạ này.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Máy lạnh?
Fix2Qik Vùng: Endeavour Hills. Phone: 0420 982 770, 0412 067 647
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ