Việc bắt giữ Mladic diễn ra chỉ vài tuần sau khi trùm khủng bố Osama Bin Laden bị bắn chết. Điều đó có nghĩa là hai trong số những đối tượng bị truy nã gắt gao nhất trên toàn cầu đã ra khỏi danh sách. Dưới đây là những nhân vật còn lại:
1. Omar al-Bashir

Tổng thống Sudan. Bị truy nã về các tội ác phạm phải ở Darfur.
2. Jean Bosco Ntaganda
Tư lệnh người Congo này bị truy nã vì phạm các tội ác chiến tranh, trong đó có vụ thảm sát năm 2002 và ép trẻ nhỏ phải chiến đấu.
3. Joseph Kony
Thủ lĩnh một nhóm phiến quân tàn ác thuộc Đội quân Kháng chiến của Chúa, nổi tiếng với những vụ tấn công dã man nhằm vào dân thường ở Uganda.
4. Ali Kushayb
Tư lệnh một phong trào phiến quân ở Sudan. Bị truy nã vì phạm các tội ác chiến tranh.
5. Ayman al-Zawahri
Phó thủ lĩnh al-Qaeda bị truy tố vì vai trò của y trong vụ đánh bom 1988 nhằm vào các sứ quán Mỹ ở Tanzania và Kenya.
6. Anwar al-Awlaki
Giáo sĩ người Mỹ này là một trong những nhân vật cực đoan nói tiếng Anh nổi nhất của al-Qaeda.
7. Adam Yahiye Gadahn
Bị truy tố ở California vì tội phản quốc và hỗ trợ al-Qaeda.
8. Fahd Mohammed Ahmed al-Quso
Bị Mỹ truy nã vì vai trò trong vụ đánh bom năm 2000 nhằm vào tàu USS Cole ở Yemen. Được nghĩ là đang ẩn náu ở Yemen.
9. Jamel Ahmed Mohammed Ali-Badawi
Bị truy nã vì liên quan đến vụ đánh bom năm 2000 nhằm vào tàu USS Cole ở Yemen. Đào tẩu khỏi nhà tù Yemen năm 2006.
10. Alois Brunner
Nghi phạm chiến tranh phát-xít chưa bị trừng phạt này có thể vẫn còn sống. Bị cáo buộc tham gia trục xuất hàng chục nghìn người Do Thái trên toàn châu Âu. Lần cuối cùng được nhìn thấy ở Syria năm 2001.
11. Aribert Heim
Được cho là từng làm việc ở Buchenwald, Mauthausen và nhiều trại tập trung khác, nơi Heim bị áo buộc giết hại hàng trăm người bằng cách tiêm thuốc độc. Không rõ hiện nay y ở đâu.
Tiến Huy

