Đài Loan sẽ bỏ hình sự hóa tội ngoại tình?

11:44' 22-05-2020
Các tòa án Đài Loan đang hướng tới các điều luật tự do hơn trong tương lai. Trong đó, các điều khoản về luật ngoại tình đang được cho là mâu thuẫn với tư tưởng này.


    Đài Loan là nơi duy nhất ở châu Á đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Nhưng đây cũng là một trong số ít nơi, cùng với các nước Hồi giáo bảo thủ như Afghanistan và Brunei, vẫn quy kết ngoại tình là hành vi phạm tội.

    Từ năm 2016 đến 2019, cảnh sát Đài Loan đã điều tra hơn 10.000 người mà họ nghi là ngoại tình. Hơn 1.200 đã bị kết án. Tất cả những người phạm tội đều bị phạt, mức trung bình là 3.000 USD. Về lý thuyết, họ có thể bị bỏ tù tới một năm.

    Dai Loan co the bo hinh su hoa toi ngoai tinh hinh anh 1 20200516_ASP002_0.jpg

    Đài Loan đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2017. Ảnh: Reuters.

    Điều tồi tệ là phần lớn những người bị kiện là phụ nữ. Khi những người chồng bị phát hiện gian dối, một số người vợ tha thứ cho họ, nhưng vẫn khăng khăng đòi buộc tội người phụ nữ kia. Ngược lại, những người đàn ông bị cắm sừng có xu hướng buộc tội cả vợ lẫn người tình của vợ.

    Kết quả là, 54% những người bị kết án trong những năm gần đây là phụ nữ. Trong khi với những tội danh khác ở Đài Loan, nam giới chiếm khoảng 80%, theo Economist.

    Luật ngoại tình Đài Loan ra đời từ năm 1935, để chỉ hành vi quan hệ tình dục giữa nam giới và nữ giới. Do đó, không rõ liệu luật có áp dụng cho các cặp đôi đồng tính hay không, theo Shawn Tsai Ching-hsiang, người đứng đầu cơ quan tư pháp.

    Tuy nhiên, việc thiếu bằng chứng rõ ràng để quy kết tội ngoại tình đã kéo theo nhiều hệ lụy. Các nhà điều tra tư nhân phải cố gắng lấy đươc bằng chứng từ 1 trong 2 người đã kết hôn có quan hệ ngoài luồng. Những kẻ rình mò chỉ nhăm nhe bên ngoài các phòng khách sạn với chiếc máy ảnh trong tay để sẵn sàng “bắt quả tang”.

    Bất chấp các hệ lụy, người Đài Loan dường như vẫn thích luật ngoại tình. Một cuộc thăm dò được thực hiện năm 2017 bởi Quỹ Ý kiến ​​Dư luận Đài Loan đã cho thấy 69% người trưởng thành vẫn muốn giữ lại luật này.

    Ông Ching-hsiang cho biết: “Trong xã hội Đài Loan, mọi người đều nghĩ rằng một cuộc hôn nhân và gia đình bền vững là nền tảng của sự ổn định xã hội”.

    Tuy nhiên, một số tòa án cấp thấp đã yêu cầu tòa án hiến pháp xem xét lại điều luật này. Một cuộc tranh luận về chủ đề này đã diễn ra vào cuối tháng 3 và kết quả được cho là sẽ công bố vào cuối tháng 5.

    Tòa án hiến pháp Đài Loan đã giữ nguyên các điều luật từ năm 2002, song đã ban hành nhiều điều luật tự do hơn. Chẳng hạn như, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới năm 2017.

    Người đứng đầu cơ quan tư pháp Đài Loan nói rằng chính quyền có quan điểm cởi mở hơn về luật pháp trong tương lai.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Nhà thuốc tây Lim's Pharmacy Vùng: Springvale. Phone: 9562 4233
Xem thêm

Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: https://news.zing.vn/dai-loan-co-the-bo-hinh-su-hoa-toi-ngoai-tinh-post1087101.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ