Nhiều người Trung Quốc đang ví chiến dịch được gọi là đả hổ đập ruồi này do ông Tập Cận Bình phát động đang là chiến dịch thanh trừng trong nội bộ quan chức Trung Quốc lớn nhất kể từ thời Cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông.

    Ông Tập Cận Bình.

    Ông Tập Cận Bình.

    Nhưng bản thân người Trung Quốc cũng đang tự hỏi, nước này tiến hành đả hổ đập ruồi để làm gì.

    Theo báo cáo mới nhất, trong đó ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc cho biết, chỉ trong năm 2014 đã có tới trên 71 ngàn quan chức nước này bị xử phạt do vi phạm các quy định chống tham nhũng, trong đó số quan chức cao cấp ngày càng tăng, và đặc biệt là đã có sự xuất hiện của một số quan chức cao cấp nhất trong danh sách vi phạm này. Một cuộc thanh trừng rộng rãi nhất trong nội bộ quan chức Trung Quốc đang diễn ra dồn dập ở nước này trong suốt năm vừa qua, và được dự đoán sẽ tiếp tục lan rộng trong năm 2015.

    Thống kê cho thấy, nạn tham nhũng ở Trung Quốc đang diễn ra trên hầu khắp các lĩnh vực, từ tài chính thương mại cho đến xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản, hầu như không có lĩnh vực nào mà không có những vi phạm liên quan đến tham nhũng. Chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp vốn được biết đến cái tên “đả hổ đập ruồi” này vì thế được coi là quyết tâm của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm hướng đến sự cải cách thể chế. Tuy nhiên theo giới phân tích, mọi chuyện có vẻ như không hoàn toàn chỉ mang ý nghĩa như vậy.

    Một số chuyên gia cho rằng, một trong những mục đích quan trọng nhất của chiến dịch chống tham nhũng này là cho phép chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gia tăng thêm mức độ thâu tóm quyền lực của mình. Tổng thống Mỹ Obama trong một bài phát biểu của mình đã tuyên bố khả năng tập trung quyền lực của ông Tập ở Trung Quốc đang ở mức lớn chưa từng thấy, trong khi người dân Trung Quốc đang coi Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo nắm giữ nhiều quyền lực nhất kể từ thời Đặng Tiểu Bình.

    Dễ dàng nhận ra điều này khi hầu hết các quan chức bị bắt giữ vì tham nhũng là thuộc các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên khoáng sản hay năng lượng, trong đó các hình thức tham nhũng chủ yếu là gian lận sổ sách hay thâm hụt ngân quỹ vốn dễ bị phát hiện. Trong khi đó số các quan chức bị bắt giữ hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư tài chính thương mại vốn là các lĩnh vực khó điều tra và phát hiện tham nhũng lại ít hơn rất nhiều. Giới phân tích cho rằng, điều này không hẳn phụ thuộc ở trình độ của Trung Quốc trong lĩnh vực điều tra mà là do ảnh hưởng to lớn lên chính phủ của các tập đoàn tài phiệt hàng đầu nước này.

    Vì thế, song song với việc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, người Trung Quốc ngày càng nói nhiều hơn đến các lợi ích nhóm trong chính trường nước này đang biểu hiện rõ ràng hơn. Khoản ngân sách trị giá 1,1 ngàn tỷ USD lớn nhất từ trước đến nay mà Bắc Kinh vừa tuyên bố triển khai trong hai năm tới hầu hết đều được dành cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, được coi là miếng bánh béo bở cho các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và tài chính.

    Giới học giả và các nhà phân tích Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng lớn đối với việc chính phủ nước này giới hạn danh mục đầu tư cho gói ngân sách 1,1 ngàn tỷ USD vừa triển khai, thay vì trải đều trên nhiều lĩnh vực khác cũng quan trọng không kém đang rất cần thiết cho nước này.

    Giới phân tích vì thế đang đặt ra những hoài nghi không nhỏ đối với nỗ lực của Bắc Kinh trong chiến dịch chống tham nhũng này. Việc thiếu các giải pháp chống tham nhũng trên nhiều lĩnh vực cộng với ảnh hưởng ngày càng lớn của giới tài phiệt trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và tài chính đang dễ dẫn đến tình trạng nạn tham nhũng bị triệt hạ trong các lĩnh vực khác nhưng sẽ tăng thêm ở các lĩnh vực liên quan đến các lĩnh vực trên.

    Khác với hầu hết các vụ tham nhũng trong các lĩnh vực khác đa phần là nhỏ lẻ, thì đối với các tập đoàn khổng lồ Trung Quốc lại dễ dẫn đến những vụ tham nhũng ở quy mô lớn, đồng thời ảnh hưởng của các tập đoàn này lên chính phủ sẽ cản trở những nỗ lực điều tra. Một số chuyên gia cho rằng đây mới là sự đe dọa lớn nhất trong việc chống tham nhũng tại Trung Quốc, và chiến dịch hiện tại có vẻ như đang là “đánh rắn động cỏ” thay vì là “đả hổ đập ruồi” như nước này đang gọi.

    Theo xaluan



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ