Colombia muốn tự chi tiền hồi hương người di cư từ Mỹ

11:31' 03-02-2025
Colombia đề xuất tự đảm nhận việc đưa người di cư nước này bị Mỹ trục xuất về nước, đồng nghĩa sẽ chịu chi phí vận chuyển.


    "Chúng tôi đã đề xuất với Mauricio Claver-Carone, đặc phái viên về Mỹ Latin của Tổng thống Donald Trump, để Colombia ngay lập tức tiếp quản việc hồi hương công dân Colombia bị Mỹ trục xuất", Bộ Ngoại giao Colombia ngày 31/1 thông báo, thêm rằng muốn đảm bảo công dân của họ được trở về nước một cách "đường hoàng".

    Theo cơ quan này, công dân Colombia bị Mỹ trục xuất sẽ chủ yếu được đưa về nước bằng đường không, ngoại trừ một số trường hợp bằng đường biển. Hoạt động hậu cần phần lớn sẽ do Colombia phụ trách và tiến hành "theo chỉ thị" của Tổng thống Gustavo Petro.

    Thông báo được đưa ra một tuần sau khi ông Trump và ông Petro công khai tranh cãi về vấn đề trục xuất người di cư Colombia tại Mỹ.

    Người di cư Colombia bị Mỹ trục xuất đến Bogota hôm 28/1. Ảnh: AFP

    Người di cư Colombia bị Mỹ trục xuất đến Bogota hôm 28/1. Ảnh: AFP

    Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 50% với Colombia sau khi Bogota từ chối tiếp nhận hai chuyến bay chở người di cư Colombia từ Mỹ, khiến Tổng thống Petro nói sẽ áp ngược lại mức thuế tương tự. Đại sứ quán Mỹ tại Colombia cũng ngừng cấp thị thực từ ngày 27 tới 31/1 để đáp trả động thái của Bogota.

    Chính quyền ông Trump sau đó thông báo đình chỉ các biện pháp trừng phạt với Colombia, với lý do Bogota đã thay đổi ý định và đồng ý tiếp nhận người di cư. Máy bay dân sự và quân sự Colombia đưa những nhóm người di cư đầu tiên về Bogota hôm 28-29/1.

    Theo Tổng thống Petro, hàng trăm người di cư này, trong đó có vài trẻ em, đã được hồi hương một cách "đường hoàng" và không có ai là "tội phạm". Ông trước đó tuyên bố sẽ không cho phép người di cư Colombia bị đưa về nước trong tình trạng bị còng tay.

    Colombia dự kiến đón khoảng 27.000 người nhập cư bị Mỹ trục xuất, theo các sắc lệnh được ông Trump và chính quyền Joe Biden ký trong 6 tháng qua, theo nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Colombia.

    Tổng thống Trump đã cam kết sẽ tiến hành chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ, với mục tiêu đưa hàng triệu người di cư không có giấy tờ trở về nước, phần lớn là công dân các quốc gia Mỹ Latin.

    Mỹ là đối tác thương mại hàng đầu của Colombia và đã cung cấp hàng triệu USD viện trợ trong những thập kỷ qua để giúp Bogota đối phó các tổ chức khủng bố và buôn ma túy.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/colombia-muon-tu-chi-tien-hoi-huong-nguoi-di-cu-tu-my-4844851.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ