Chuyên mục thuế: Sở Thuế vụ sẽ tăng cường kiểm tra các trường hợp gian lận yêu cầu khấu trừ chi phí cho thuê nhà

18:00' 08-07-2019
Các yêu cầu khấu trừ thuế không có căn cứ hoặc cao hơn thực tế liên quan đến xe hơi, du lịch, quần áo, điện thoại, sử dụng internet và thu nhập từ việc cho thuê nhà sẽ nằm trong số những hạng mục được Sở Thuế vụ Úc (ATO) đặc biệt quan tâm vào mùa khai thuế.

Viet Times' Online Special Advertising Feature. To be featured, call 03 9014 1438

Waverley Motor Group

Đại hạ giá mùa thuế! Đợt sale của Thế kỷ! Phải bán cho hết tất cả các xe hơi! Lãi suất chỉ 1% PA comparison rate. Nhanh tay!

Bedshed Highpoint

Giảm giá tới 50% tất cả mọi thứ trong cửa hàng! Hãy nhanh chân! hàng chỉ có giới hạn!

Những khuyến mãi khác trong dịp đặc biệt này:


    Photo: ABC
    Mỗi năm, gần 14 triệu người Úc nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân và yêu cầu khấu trừ thuế hàng chục tỷ đô la, trong đó đa số là các yêu cầu khấu trừ chi phí liên quan đến công việc và khấu trừ thuế tính trên tiền cho thuê nhà.
    Trợ lý Ủy viên của ATO, bà Karen Foat, nói rằng trong khi một số người đã phạm sai lầm chính đáng thì một số người khác đã cố ý kê khai không trung thực để được khấu trừ thuế nhiều hơn, bất chấp hành động này có thể sẽ khiến họ bị phạt.
    ATO cho biết, ba chủ đề lớn mà họ quan tâm năm nay là các chi phí liên quan đến công việc, yêu cầu khấu trừ thuế từ tiền cho thuê nhà và việc không khai báo đầy đủ thu nhập.
    Hiện không có mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn. Người dân có thể yêu cầu được khấu trừ $300 tiền thuế đối với các chi phí chung liên quan đến công việc, $150 tiền thuế cho việc giặt ủi liên quan đến công việc và khấu trừ cho chi phí đi lại phục vụ cho công việc tới 5,000km mà không cần hóa đơn.
    Thế nhưng, bà Foat nhấn mạnh những người nộp thuế phải chịu trách nhiệm với những khoản kê khai của họ và phải chứng minh được chúng.
    Theo thống kê, hơn 2.2 triệu người Úc đã yêu cầu khấu trừ 47 tỷ đô la tiền thuế trong năm tài chính 2017-18. ATO đã tiến hành kiểm toán đối với hơn 1,500 người nộp thuế hồi năm ngoái – những người đã yêu cầu khấu trừ các chi phí liên quan đến căn nhà mà họ cho thuê, và ATO đã đưa ra mức phạt tổng cộng 1.3 triệu đô la.
    ATO dự định sẽ tăng gấp ba lần số người được kiểm toán trong năm nay lên 4,500 người.
    Bà Foat chia sẻ với đài ABC rằng “Một số ví dụ về các khoản khấu trừ thuế có vấn đề là những người ban đầu xin được khấu trừ chi phí trả nợ mua tài sản cho thuê hàng tháng, nhưng sau đó lại xin ngân hàng tái cấp vốn để mua một chiếc du thuyền, hoặc cải tạo nhà bếp trong ngôi nhà họ đang sống, nhưng vẫn đòi khấu trừ món tiền này như chi phí vận hành tài sản cho thuê”. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Shou Sumiyaki Vùng: Melbourne. Phone: 9663 0801
Xem thêm

ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản, thịt bò wagyu thượng hạng


Article sourced from abc.net.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ