Thị trường chứng khoán Phố Wall tăng mạnh còn giá dầu đã tăng lên khoảng 6% khi đóng cửa phiên 18/3 sau báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Theo báo cáo, ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cẩn thận hơn trong quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2006.

ảnh minh họa
Sau thông báo rằng FED có thể sẽ không tăng lãi suất vào tháng 6/2015 như dự đoán của nhiều nhà đầu tư, đồng USD đã giảm giá so với một rổ các đồng tiền chủ chốt. Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống dưới 2% lần đầu tiên kể từ ngày 2/3/2015.
Giá vàng đã tăng hơn 2% sau khi giảm 3% kể từ đầu năm do dự đoán Mỹ sẽ tăng lãi suất của nhà đầu tư.
Trong tuyên bố ngày 18/3, FED đã cắt giảm dự báo lãi suất trong vài năm tới và hạ thấp đánh giá đối với triển vọng kinh tế Mỹ.
Chuyên gia Mary Ann Hurley của D.A. Davidson cho rằng điều quan trọng trong báo cáo của FED là sự hạ đánh giá đối với nền kinh tế Mỹ. Điều này có nghĩa là lãi suất thấp sẽ được giữ trong một khoảng thời gian lâu hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, khi FED bắt đầu nâng lãi suất thì mức tăng sẽ cao hơn rất nhiều.
Thị trường chứng khoán Phố Wall đã hồi phục mạnh với mức tăng hơn 1%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 227,11 điểm, tương đương 1,27%, lên 18.076,19 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 25,14 điểm, tương đương 1,21%, lên 2.099,42 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 45,39 điểm, tương đương 0,92%, lên 4.982,83 điểm.
Chỉ số chứng khoán MSCI thế giới tăng 2,01%. Chỉ số chứng khoán MSCIEF của những thị trường mới nổi tăng 1,84%.
Đồng USD đã giảm 1,05% so với đồng Yên xuống mức 120,07 Yên/USD. Đồng Euro đã tăng 2,25% lên 1,0833 USD/Euro, mức cao nhất trong tuần qua và là phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 7/2010.
Đồng USD giảm giá đã khiến giá dầu tăng. Dầu Brent trên thị trường đã tăng giá hơn 6%. Giá dầu thô Brent tăng 2,4 USD lên 55,91 USD/thùng. Giá dầu thô WTI tăng 1,2 USD lên 44,66 USD/thùng.
Dự đoán về việc FED sẽ tăng lãi suất cùng với việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) thực hiện chương trình nới lỏng định lượng (QE) tuần trước đã khiến đồng Euro giảm giá so với đồng USD. Đồng thời, những nguyên nhân trên cũng thúc đẩy thị trường chứng khoán Châu Âu tăng điểm.
Chỉ số FTSEurofirst 300 Index của Châu Âu đã tăng 0,4% lên gần mức 1.590,25 điểm.
Theo xaluan

