Chứng khoán Hồng Kông, Hàn Quốc được dự báo tăng trưởng mạnh năm 2018

ảnh minh họa
Năm 2017, nhìn chung các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh, trái ngược với nhiều dự báo u ám được đưa ra vào cuối năm 2016.
Ở thời điểm đó, không ít chuyên gia tài chính lo ngại những chính sách ngoại giao và thương mại mà Tổng thống Donald Trump đưa ra sẽ tác động xấu đến thị trường chứng khoán châu Á, rất may, kịch bản này đã đảo ngược hoàn toàn.
Sau này khi nhìn lại năm 2017, hẳn người ta sẽ nhớ nhiều nhất đến những bất ổn địa chính trị. Trong năm nay, Triều Tiên không ngừng phóng tên lửa khiến tâm lý của nhiều nhà đầu tư bị ảnh hưởng xấu, nhiều thời điểm, giá trị của các loại tài sản an toàn tăng mạnh khi nhà đầu tư rút tiền khỏi tài sản có rủi ro cao.
Tuy nhiên dần dần, tâm lý nhà đầu tư cũng cải thiện, thị trường tăng trưởng nhờ vào những thông tin tăng trưởng kinh tế ấn tượng trên khắp toàn cầu.
Tính toán của CNBC cho thấy chỉ số MSCI theo dõi chỉ số chứng khoán tại châu Á - Thái Bình Dương (không tính Nhật) tăng 34% trong năm 2017.
Mức tăng trưởng này cao hơn hẳn nếu so với con số 25% của chỉ số Dow Jones trên thị trường chứng khoán Mỹ và 8% của chỉ số STOXX 600 của thị trường chứng khoán châu Âu.
Thị trường chứng khoán Hồng Kông tăng trưởng mạnh
Trong năm 2017, thị trường chứng khoán Hồng Kông thuộc nhóm tăng trưởng mạnh nhất tại châu Á. Trong năm 2017, chỉ số chính của thị trường tăng được 35%, các cổ phiếu blue-chip đóng góp quan trọng vào mức tăng ấn tượng trên.
Cũng trong năm 2017, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hồng Kông vượt mức 30 nghìn điểm lần đầu tiên từ năm 2007.
Trong nhóm cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất, có thể kể đến cổ phiếu Tencent tăng lên mức cao kỷ lục từ trước đến nay nhờ kết quả lợi nhuận cao. Trong năm, đã có lúc giá trị vốn hóa thị trường của Tencent vượt cả Facebook.
Chuyên viên đầu tư tại Mirabaud Asia, ông Andrew Clarke, dự báo trong năm 2018, thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm mạnh và vượt mức 35 nghìn điểm. Nhóm cổ phiếu ngành công nghệ, viễn thông, ngân hàng sẽ tăng trưởng cao nhất.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc hưởng lợi khi kinh tế thế giới hồi phục
Trong năm 2017, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đồng thời tăng điểm mạnh. Chỉ số Kospi tăng 21,63%. Chỉ số Kosdaq của cổ phiếu công nghệ tăng 26,44%.
Kinh tế toàn cầu tăng trưởng mạnh đã giúp cho kinh tế Hàn Quốc được hưởng lợi nhiều, lợi nhuận doanh nghiệp tăng.
Khi mà kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong năm 2018, lợi nhuận doanh nghiệp Hàn Quốc cũng sẽ vẫn tiếp tục tăng cao hơn, chỉ số Kospi được kỳ vọng sẽ vẫn tiếp tục đà tăng, trưởng bộ phận chiến lược tại công ty chứng khoán Kiwoon, ông Daniel Yoo, nhận định.
Ông Yoo dự báo chỉ số Kospi của thị trường chứng khoán Hàn Quốc sẽ vượt mức 3 nghìn điểm trong năm 2018.
Cùng lúc đó, không ít chuyên gia lo ngại về khả năng ngành bán dẫn đã qua thời kỳ tăng trưởng đỉnh cao, vì vậy tăng trưởng lợi nhuận và cổ phiếu của một số tập đoàn lớn như Samsung hay SK Hynix cũng sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực, ông Yoo khẳng định họ đang đánh giá thấp tiềm năng tăng trưởng của nhu cầu chip nhớ trên thế giới.

Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2022410
