Một thanh niên Ấn Độ vừa bị tòa án Delhi kết án 7 năm tù vì tội bắt cóc cháu ruột của vợ, 16 tuổi, hãm hiếp nạn nhân sau khi cho cô bé sử dụng thuốc an thần.
“Yêu râu xanh” Mahesh Goel, 57 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 12/2010 sau khi mẹ của nạn nhân và cũng là chị vợ của Goel nộp đơn tố cáo gã này đã bắt cóc con gái cô với lý do chữa trị cho cháu khỏi những tác động của thế lực siêu nhiên.
Theo công tố viên thì sau khi bắt cóc đối tượng đã đưa cô bé tới một ngôi làng và cưỡng hiếp nạn nhân với thủ đoạn cho cô bé sử dụng đồ ăn có tẩm thuốc an thần. Goel đã giữ nạn nhân suốt 20 ngày và liên tục giở trò đồi bại.

Dựa trên lời khai của nạn nhân và những nhân chứng khác, tòa đã tuyên án Goel phạm tội bắt cóc và hãm hiếp trẻ vị thành niên.
Với những tội ác ghê tởm mà Goel gây ra, thẩm phán cho rằng “yêu râu xanh” này không xứng đáng được hưởng sự khoan hồng của phát luật.
Q.Chi Theo IE

Hội chợ Tết St Albans 2024
