Chính trị gia châu Âu kêu gọi Nga - Ukraine khởi động đàm phán

22:00' 21-03-2024
Lãnh đạo các đảng cánh tả tại Nghị viện châu Âu ủng hộ thông điệp của Giáo hoàng Francis, kêu gọi Nga - Ukraine hòa đàm.


    "Tôi hoàn toàn ủng hộ thông điệp của Giáo hoàng Francis. Giờ là lúc chấm dứt cuộc chiến, bắt đầu đàm phán và kết thúc giết chóc", Walter Baier, lãnh đạo đảng Cánh tả châu Âu (GUE) tại Nghị viện châu Âu, nói trong cuộc phỏng vấn ngày 18/3.

    Chính trị gia 70 tuổi, người được GUE hồi tháng 2 chọn làm ứng viên cho vị trí chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), cho rằng tìm cách chấm dứt cuộc chiến chính là sự giúp đỡ thiết thực nhất với nhân dân Ukraine.

    Ông tái khẳng định GUE giữ lập trường phản đối Nga "xâm phạm" lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, tình hình xung đột đóng băng hiện nay trên chiến trường Ukraine đòi hỏi Liên minh châu ÂU (EU) thay đổi cách tiếp cận.

    "Tôi mong muốn EU triển khai các nỗ lực ngoại giao để khởi động đàm phán, hướng đến thỏa thuận ngừng bắn và mục tiêu Nga rút quân", Baier nói.

    Binh sĩ Ukraine điều khiển thiết giáp tại chiến trường Donetsk phía đông vào tháng 9/2023. Ảnh: Reuters

    Binh sĩ Ukraine điều khiển thiết giáp tại chiến trường Donetsk phía đông vào tháng 9/2023. Ảnh: Reuters

    GEU, thành lập vào năm 1995, là liên minh lớn nhất của các đảng cánh tả có đại diện trong Nghị viện châu Âu. Liên minh hiện có 26 tổ chức thành viên, trong đó có các đảng cánh tả lớn của Đức, Pháp và Hy Lạp.

    Nghị viện châu Âu còn một liên minh cánh tả khác là đảng Nhân dân Đương đại, hoạt động từ năm 2018 với đại diện các đảng xã hội của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Điển, Phần Lan và Đan Mạch.

    GUE đang thúc đẩy thông điệp ủng hộ đàm phán và đình chiến tại Ukraine trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6, diễn ra đồng loạt tại 23 nước thành viên. Nhóm giành thắng lợi đa số trong tổng số 720 ghế nghị sĩ châu Âu sẽ đề cử chủ tịch EC.

    Walter Baier phát biểu tại sự kiện của GUE tại Slovenia vào tháng 2. Ảnh: Euronews

    Walter Baier phát biểu tại sự kiện của GUE tại Slovenia vào tháng 2. Ảnh: Euronews

    Trong cuộc phỏng vấn của Giáo hoàng Francis với đài RSI của Thụy Sĩ, dự kiến công bố ngày 20/3, người đứng đầu Vatican được đề nghị bình luận về tranh cãi liệu Ukraine có nên giương "cờ trắng", bỏ cuộc và chấp nhận đàm phán để chấm dứt chiến sự hay không.

    Giáo hoàng nhận định cách nói này có phần đúng, cho rằng người mạnh mẽ là người biết nghĩ đến dân thường, "có dũng khí giương cờ trắng và bắt đầu đàm phán" khi nhận ra thất bại và tình hình xấu đi.

    Phát biểu của Giáo hoàng Francis lập tức gây tranh cãi, khi nhiều người cho rằng đây là lời kêu gọi Kiev "đầu hàng" và nhượng bộ trước Moskva. Ukraine và loạt đồng minh châu Âu đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Giáo hoàng.

    Hồng y Pietro Parolin sau đó giải thích lập trường của Vatican là "bên tấn công" phải ngừng bắn để đàm phán hòa bình tại Ukraine. Hồng y Parolin cho rằng bình luận của Giáo hoàng Francis đã bị diễn giải lệch khỏi bối cảnh cuộc phỏng vấn.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/lanh-dao-canh-ta-chau-au-keu-goi-nga-ukraine-dam-phan-4723964.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ