Chính quyền quân sự Myanmar kéo dài lệnh ngừng bắn với phe nổi dậy

20:00' 10-01-2022
Trong cuộc gặp Thủ tướng Hun Sen, Thống tướng Hlaing tuyên bố lệnh ngừng bắn với các nhóm nổi dậy vũ trang Myanmar sẽ được gia hạn tới cuối năm.


    Tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing và Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 7/1 cho biết chính quyền quân sự Myanmar quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với các tổ chức dân tộc thiểu số có vũ trang tới cuối năm 2022.

    Lệnh ngừng bắn kéo dài 5 tháng được chính quyền quân sự Myanmar đưa ra trước đó sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 2.

    Thống tướng Hlaing kêu gọi các bên liên quan tuân thủ lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Campuchia ủng hộ mạnh mẽ lời kêu gọi này nhằm xoa dịu căng thẳng và tạo điều kiện đối thoại mang tính xây dựng, tiến tới hòa bình lâu dài và phát triển Myanmar.

    Thủ tướng Campuchia hôm 7/1 tới Myanmar, trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm quốc gia này và gặp lãnh đạo chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền dân cử hồi tháng 2/2021.

    Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) và Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing ở Naypyidaw hôm 7/1. Ảnh: AFP.

    Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) và Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing ở Naypyidaw hôm 7/1. Ảnh: AFP.

    Theo phát ngôn viên quân đội Myanmar Zaw Min Tun, hai lãnh đạo đã trao đổi suốt 140 phút tại thủ đô Naypyidaw, nhất trí rằng đặc phái viên của ASEAN có thể tham gia vào tiến trình hòa bình Myanmar.

    Hun Sen trước đó cho biết ông không đặt ra điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán ở Myanmar và sẵn sàng kéo dài chuyến thăm nếu mang lại "kết quả tốt đẹp". Ông nhấn mạnh các cuộc thảo luận sẽ bám sát đồng thuận 5 điểm về giải quyết khủng hoảng Myanmar mà các lãnh đạo ASEAN thông qua hồi tháng 4/2021.

    Campuchia, nước Chủ tịch luân phiên của ASEAN, ngay trước thềm chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Hun Sen, đã cảnh báo nước này có "tất cả yếu tố dẫn đến nội chiến".

    Myanmar rơi vào khủng hoảng sau cuộc đảo chính do thống tướng Min Aung Hlaing tiến hành. Các cuộc biểu tình phản đối đảo chính kéo dài và leo thang trong năm qua, dẫn đến nhiều cuộc đụng độ giữa người dân với lực lượng an ninh.

    Theo chính quyền quân sự Myanmar, hơn 70 quân nhân và 93 cảnh sát nước này đã thiệt mạng kể từ khi nổ ra cuộc đảo chính. Trong khi đó, nhóm quan sát địa phương nói rằng hơn 1.100 dân thường ở Myanmar đã chết trong các cuộc biểu tình hậu đảo chính. Nhiều nhóm vũ trang dân tộc thiểu số ở Myanmar đã bày tỏ ủng hộ người biểu tình, thậm chí tham gia huấn luyện cho họ chống lại chính quyền quân sự.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Brand Collective Vùng: Northcote. Phone: 0430 455 285
Xem thêm

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/myanmar-gia-han-lenh-ngung-ban-voi-phe-noi-day-4413775.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ