Thứ Sáu ngày 2/5, Bộ trưởng Ngân khố, ông Joe Hockey cho biết từ nay đến năm 2035, chính phủ Liên đảng sẽ lên kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu lên 70 tuổi. Qui định này sẽ được công bố trong bản dự thảo ngân sách năm nay. Theo đó, những ai sinh sau năm 1965 sẽ phải làm việc cho đến năm 70 tuổi mới được lãnh lương hưu. Tuy nhiên, theo qui định hiện tại, tuổi được hưởng lương hưu sẽ tăng từ 65 lên 67 vào trước năm 2023.

ảnh minh họa
Bên cạnh đó, chính phủ sẽ áp dụng chính sách “thắt lưng buộc bụng” trong bản dự thảo ngân sách năm nay. Uỷ ban Kiểm toán Quốc gia cũng công bố kết quả kiểm toán nhằm cải thiện hiệu quả làm việc của chính phủ và các ban ngành vào hôm thứ Năm ngày 1/5. Những đề xuất thay đổi trong kết quả kiểm toán cho thấy chính phủ Khối Thịnh vượng sẽ đầu tư 70% ngân sách, tương đương 690 tỷ đô la, cho lĩnh vực y tế, giáo dục và chăm sóc người cao tuổi trong 10 năm tới.
Kim Phụng - Viet Times

