Chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa tuyên bố sẽ điều tra mối quan hệ giữa các cơ quan mật vụ Đức và Mỹ.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Thông báo hôm 22.7 được đưa ra sau khi tuần báo Der Spiegel cho biết, cựu nhân viên CIA Edward Snowden tiết lộ rằng, Cơ quan Tình báo Đức phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) và sử dụng phần mềm gián điệp Internet XKeyscore.
Cơ quan Tình báo nội địa Đức BfV cho biết chỉ thử nghiệm công cụ nói trên, trong khi Der Spiegel cho rằng Xkeyscore có thể lưu trữ dữ liệu chuyển tải trên Internet trong vài ngày, cũng như lưu trữ những từ khóa trong các công cụ tìm kiếm trực tuyến và Google Maps. Theo tài liệu mà Snowden cung cấp, Mỹ ca ngợi "sự nhiệt tình hợp tác" của Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài Đức (BND) Gerhard Schindler với NSA. Nguồn tin cũng nói rằng Chính phủ Đức đã chỉnh sửa cách diễn giải của Luật Bảo vệ quyền riêng tư để cho phép chia sẻ dữ liệu một cách linh hoạt hơn.
Ông Streiter bảo vệ việc cơ quan đặc vụ phải hoạt động bí mật, nói rằng "chủ nghĩa khủng bố quốc tế chỉ có thể bị tiêu diệt thông qua hợp tác quốc tế, và điều này là để bảo vệ công dân Đức". Tuy nhiên, ông Streiter cũng tuyên bố rằng luật pháp Đức áp dụng trên đất Đức, có hiệu lực đối với tất cả mọi người, kể cả cơ quan tình báo. "Đó là lý do vì sao chính phủ xem xét rất nghiêm túc những vấn đề mà báo chí đưa tin trong thời gian vừa qua" - ông Streiter nói và bổ sung rằng, kết quả điều tra sẽ sớm được báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra Quốc hội.

