Ngày nay, các bậc phụ huynh thường đưa con đến các trung tâm giữ trẻ và trường mầm non, thay vì thuê người chăm sóc trẻ tại gia.
Đối với nhiều gia đình đang phải trả khoản tiền vay mua nhà, thì cả bố và mẹ đều cần phải làm việc toàn thời gian mới có thể chi trả cho các khoản phí chăm sóc trẻ tại gia. Nhưng trên thực tế, nhiều phụ nữ ở Australia do không tìm được cơ hội làm việc, nên buộc phải gửi con đến các nhà trẻ.

Mặc dù chính phủ đã đầu tư cấp vốn cho vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, chủ yếu bằng cách viện trợ cho các hộ gia đình, nhưng tỷ lệ phần trăm các ông bố và bà mẹ ở Australia có con nhỏ dưới năm tuổi đang làm việc toàn thời gian lại rất chênh lệch, trong đó nam giới chiếm khoảng 85 phần trăm, còn nữ giới chỉ chiếm 19 phần trăm.
Cho dù số lượng nữ giới tốt nghiệp đại học nhiều hơn nam giới, nhưng khoảng cách khác biệt này vẫn không được thu hẹp. Vì thế, chính phủ cần phải tập trung hỗ trợ vấn đề chăm sóc trẻ nhiều hơn để có thể giúp đỡ các hộ gia đình và góp phần đẩy mạnh phát triển nền kinh tế.

