Tối hôm thứ Hai tuần này, chính phủ đã công bố kế hoạch cải thiện tình hình giảng dạy ngôn ngữ ở các trường học, bởi hiện nay số trường tiểu học của chính phủ có giảng dạy ngôn ngữ thứ hai giảm tới 30% trong thập kỷ qua.
Tuy nhiên, chính phủ cũng thừa nhận rằng sẽ có những khó khăn nhất định trong quá trình thực hiện kế hoạch này, vì có rất nhiều người vẫn chưa nhận thức được giá trị của việc giáo dục ngôn ngữ.
Bộ trưởng giáo dục Martin Dixon cho biết chính phủ rất nghiêm túc khi đưa ra cam kết trong chiến dịch tranh cử về việc tất cả các học sinh từ bậc tiểu học đến lớp 10 đều được học ngôn ngữ thứ hai từ nay cho đến năm 2025.
Chính phủ cũng cho rằng giáo dục ngôn ngữ sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng cho tương lai của nền kinh tế Victoria, với 70% giá trị xuất khẩu của tiểu bang là đến các quốc gia không nói tiếng Anh.

