Theo một báo cáo do Hội đồng Tư vấn Giáo dục Quốc tế thực hiện, số lượng học sinh ngoại quốc đăng ký tuyển sinh tại các trường trung học, đại học, các tổ chức giáo dục TAFE và các trường Anh ngữ ở Australia được dự tính sẽ tăng thêm 117,000 - tăng 30% - lên con số kỷ lục là 520,000 trong vòng 8 năm tới. Điều này cũng có nghĩa là ngành giáo dục sẽ đóng góp gần $20 tỷ mỗi năm cho nền kinh tế quốc gia. Đồng thời, ngày càng có nhiều bạn trẻ Australia ra nước ngoài để học tập nâng cao, trong đó cứ 7 sinh viên đại học thì có một sinh viên phải học tập một khoá hoặc môn học nào đó ở một quốc gia khác.
    Báo cáo cũng cho rằng mặc dù tỷ lệ tăng trưởng sinh viên nước ngoài giảm, nhưng số lượng sinh viên nước ngoài được dự tính sẽ tiếp tục gia tăng. Tính đến tháng Mười hai năm ngoái, có khoảng 19,000 sinh viên người nước ngoài tham gia học tập tại các trường học trên cả nước Australia, đặc biệt gần một nửa trong số đó đến từ Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định, mặc dù được xem là mức độ phát triển có bền vững, nhưng Australia nên chú trọng vào kinh nghiệm lâu dài và thành công của mình trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, từ đó đẩy nhanh chuỗi giáo dục giá trị và tập trung vào mục tiêu xây dựng kinh ngiệm chất lượng cao về giáo dục và thu hút thêm sinh viên quốc tế đến với Australia.
    Số liệu thống kê cho thấy chi phí cho việc học tập và sinh sống ở Australia đối với sinh viên ngoại quốc ngày một tăng cao tới 144% trong khoảng từ 2002-2011, chủ yếu là do ảnh hưởng của đồng đô la Australia. Trong khi đó, tốc độ tăng của chỉ số này trong cùng kỳ ở Anh chỉ ở mức 78%, còn ở Mỹ là 55%. Hội đồng Tư vấn cho rằng để hạn chế ảnh hưởng của những chênh lệch về chi phí trên đây, các tổ chức giáo dục của Australia cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và các đặc điểm thuận lợi khác, như cơ hội việc làm, hỗ trợ cộng đồng và hỗ trợ về pháp lý đối với sinh viên nước ngoài.
    Thống kê toàn cầu chỉ ra rằng Australia và Anh là hai quốc gia có mức độ tăng trưởng sinh viên tốt nghiệp mạnh mẽ nhất, với số lượng sinh viên chưa tốt nghiệp đến từ ngoại quốc tăng hơn 60% kể từ năm 2004 đến nay. Tại Australia, năm ngoái cứ 5 sinh viên ngoại quốc thì có 3 sinh viên chưa tốt nghiệp, là tỷ lệ lớn nhất trong số 4 quốc gia. Mỹ có tỷ lệ tăng trưởng thấp thứ ba sau Australia, Anh và Canada, nhưng lại có tiềm năng thu hút sinh viên quốc tế lớn nhất. Ở Australia, 24% trong tổng số sinh viên chưa tốt nghiệp là học sinh ngoại quốc, nhưng tỷ lệ học sinh ở Mỹ chỉ tăng 2%.
    Để khuyến khích học sinh Australia du học ở nước ngoài, thủ tướng Gillard đã đưa ra tuyên bố thực hiện chương trình Cấp vốn AsiaBound Grants Program trị giá $37 triệu, theo đó mỗi sinh viên có thể được nhận $7500 nếu thực hiện trao đổi học tập ngắn hạn hoặc cả học kỳ ở nước ngoài. Mỗi sinh viên có thể được trợ cấp $1000 để học tập ngôn ngữ dự bị châu Á. Với kế hoạch này, hơn 10,000 sinh viên ở Australia có thể sẽ được trợ cấp cho hoạt động nghiên cứu châu Á, và có thể có thêm hàng ngàn sinh viên có cơ hội được cho vay vốn áp dụng đối với học sinh, sinh viên nhằm thực hiện chiến lược tăng cường quan hệ với khu vực châu Á.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ