Ngày 2/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố sẵn sàng làm mọi cách để đổi lấy hòa bình cho đất nước nhưng các biện pháp phải hợp hiến. Tuyên bố của bà được đưa ra trong bối cảnh đụng độ tiếp diễn, giới đầu tư nước ngoài ngán ngẩm biểu tình ở Thái Lan.
|
|
|
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra |
Giới đầu tư nước ngoài ngán ngẩm biểu tình ở Thái Lan
Trong khi chính phủ Thủ tướng Yingluck và phe đối lập đang giằng co quyền lực bằng cuộc bạo động "lớn nhất từ năm 2010" tại Bangkok, Phòng Thương mại Thái Lan (TCC) ngày 2/12 cảnh báo các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước đang ngán ngẩm môi trường kinh doanh tại đây.
Bangkok Post dẫn lời nhiều nhân vật "cộm cán" như giám đốc Ngân hàng Thái Lan Prasarn Trairatvorakul nhấn mạnh "các cuộc xung đột chính trị chỉ có thể được giải quyết qua con đường đàm phán".
Còn Sanga Ruangwattanakul - người đứng đầu Hiệp hội Doanh nghiệp đường Khao San, con đường tập trung nhiều cửa hàng phục vụ khách du lịch đến tham quan tại Bangkok - cảnh báo "việc chính phủ áp dụng luật an ninh nội địa (ISA) trên đường phố Bangkok để ngăn biểu tình gây bất tiện cho khách du lịch.
Nếu biểu tình tiếp diễn, có khả năng đêm 31/12 sẽ không diễn ra sự kiện Countdown (đếm ngược đến thời khắc giao thừa) - sự kiện thu hút hàng ngàn khách du lịch đến Bangkok tham dự cuối năm - đây thật là thảm họa".
Tuy nhiên, Kongkiat Opaswongkam - giám đốc điều hành Asia Plus Securities - lại ngán ngẩm phân tích căn bệnh kinh niên của Thái Lan: "Một số nỗ lực hòa giải đã được thực hiện, nhưng khi một nhóm lên nắm quyền, nhóm kia lại cố gắng để lật đổ nó. Điều này không có dấu hiệu kết thúc. Nếu chúng ta không muốn lịch sử lặp lại, mọi người phải thay đổi cách suy nghĩ của mình".
Bangkok Post dẫn lời Judy Benn - giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ tại Thái Lan - cho biết các doanh nghiệp Mỹ rất lo ngại về xung đột chính trị hiện tại ở nước này.
Trước tình hình này, chỉnh phủ Thái Lan sẽ đưa ra biện pháp giải quyết để đảm bảo ổn định cho giới kinh doanh.
Tòa phát lệnh bắt lãnh đạo phe biểu tình
Chiều 2/12, tòa hình sự đã phát lệnh bắt đối với lãnh đạo phong trào biểu tình chống chính phủ ông Suthep Thuagsuban.
Theo lệnh này, ông Suthep đã có hành vi gây rối loạn xã hội, chiếm giữ các cơ quan của chính phủ.
|
|
|
Lãnh đạo biểu tình ở Thái Lan Suthep Thaugsuban ở Bộ Tài Chính sau khi những người biểu tình chiếm nơi này hôm 26/11/2013. |
Lệnh bắt có thời hạn trong 20 ngày. Với lệnh này, cảnh sát có thể bắt ông bất kỳ lúc nào trong thời gian nói trên.
Cùng với ông Suthep, tòa hình sự cũng phát lệnh bắt đối với 4 lãnh đạo khác của phong trào biểu tình.
Phó thủ tướng phụ trách an ninh Thái Lan Pracha Promnok lên truyền hình cho biết với tội này, ông Suthep sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là chung thân.
Ông Suthep hồi chiều 2/12 đã có cuộc gặp lần thứ 2 với Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Chưa có thông tin cụ thể về cuộc gặp này.
Tuy nhiên, Thủ tướng Yingluck đã họp báo sau đó và tuyên bố vẫn tiếp tục khẳng định không giải tán chính phủ hay hạ viện vì yêu cầu này của phe biểu tình là vi hiến.
Nữ Thủ tướng tránh vết xe đổ của anh trai
Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 2/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết bà sẵn sàng từ chức hoặc giải tán quốc hội để đem lại bình yên cho đất nước.
Tuy nhiên, bà bác bỏ đề nghị của thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban về việc trao quyền lực cho một hội đồng nhân dân vì cho rằng đề nghị này không dựa trên hiến pháp.
Trong bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình hiện nay, bà Yingluck bày tỏ sẵn sàng làm mọi cách để lập lại trật tự, nhưng các biện pháp đó phải hợp hiến.
Nữ Thủ tướng Yingluck nói: "Tất cả những gì tôi có thể làm để người dân hạnh phúc, tôi sẽ làm,... song với vai trò Thủ tướng, những điều tôi làm phải trong khuôn khổ Hiến pháp".
Bà cũng cho biết chính phủ luôn để ngỏ cửa cho mọi cuộc đối thoại vào bất kỳ thời điểm nào, đồng thời kêu gọi mọi người tham gia để tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.
Tinh thần nêu cao hòa bình, không dùng vũ lực chống lại phe biểu tình của Thủ tướng Yingluck khá hợp với ý của giới kinh doanh, đầu tư trong và ngoài nước ở Thái Lan hiện nay.
Trước diễn biến những cuộc biểu tình ở Thái Lan đã leo thang thành bạo lực, nhiều người lo ngại viễn cảnh nữ Thủ tướng Yingluck sẽ không tránh khỏi kết cục đáng buồn như của anh trai bởi lực lượng chống đối đang hướng tới mục tiêu tìm kiếm một cuộc đảo chính quân sự.
Ông Thaksin đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự không đổ máu năm 2006 và hiện đang phải sống lưu vong ở bên ngoài để trốn tránh án tù 2 năm vì tội tham nhũng.
Theo các nhà phân tích, những người biểu tình chống chính phủ muốn đẩy sự bất ổn và hỗn loạn trên chính trường Thái Lan leo thang lên mức buộc quân đội phải nhảy vào can thiệp bằng một cuộc đảo chính.
Hiểu rõ điều này, trong suốt tuần qua, chính quyền của bà Yingluck đã thể hiện một sự kiềm chế, bình tĩnh ở mức tối đa. Tuy nhiên, vụ đụng độ giữa thành phần chống và ủng hộ chính phủ ngày hôm 1/12 sẽ đẩy chính phủ của bà Yingluck vào tình thế khó khăn hơn.
Bà Yingluck là em gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người giành được sự ủng hộ rộng rãi từ dân nghèo và tầng lớp lao động nhưng không "được lòng" tầng lớp trung lưu và giàu có ở Bangkok.

Hội chợ Tết St Albans 2024


