Chính phủ Syria và phần lớn các nhóm đối lập ở nước này đã đồng ý ngừng bắn trong dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi Giáo vào cuối tuần này.
Thông tin trên được ông Lakhdar Brahimi, đặc phái phiên của Liêp Hiệp Quốc (LHQ) về Syria đưa ra ngày 24/10 và ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ sử dụng thời gian tạm lắng của cuộc chiến để “thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, hiệu quả hơn”.
Suốt hai tuần qua, đặc phái viên Brahimi đã liên tục đi lại khắp Trung Đông nhằm thúc đẩy kế hoạch sử dụng lệnh ngừng bắn để khởi động cho một tiến trình chính trị dài hạn.
“Chính phủ Syria đã nhất trí ngừng bắn trong dịp lễ Eid”, ông Brahimi nói với các phóng viên ở thủ đô Cairo của Ai Cập.
“Các phe phái khác ở Syria mà chúng tôi có thể tiếp cận – lãnh đạo các nhóm kháng chiến, phần lớn họ cũng đồng ý về nguyên tắc thỏa thuận ngừng bắn”.
Sau đó, ông Brahimi đã thông báo lại cho Hội đồng bảo an LHQ và cơ quan này tuyên bố sẽ ủng hộ kế hoạch của ông.

Đặc phái viên Lakhdar Brahimi: “Nếu sáng kiến này thành công, tôi hy vọng sẽ dựa trên đó tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn chắc chắn, bền vững hơn”
Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin được công bố, Bộ ngoại giao Syria nói rằng chính phủ nước này vẫn đang nghiên cứu đề xuất và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào hôm nay. Trong khi đó, các nhà ngoại giao Nga nói rằng họ có “những dấu hiệu” cho thấy Damascus sẽ chấp thuận kế hoạch này.
Một số chuyên gia phân tích nhận định rằng quyết định giữa các nhóm phiến quân về thỏa thuận ngừng bắn chỉ là một phần của vấn đề vì ngay trong chính phủ Syria cũng có những quan điểm khác nhau. Các chính trị gia có thể chấp thuận một lệnh ngừng bắn nhưng các quan chức quân đội và an ninh được cho là có nhiều khả năng đi theo xu hướng phản đối và thúc đẩy một giải pháp quân sự.
Phuc Linh - Source: 24h

