Đây là giải pháp cho bệnh nhân bị khuyết tật di truyền, ung thư hay chấn thương dương vật... có thể thay thế bằng cách cấy ghép cậu nhỏ sinh học.

Mô hình quả thận sinh học được tạo ra bởi máy in 3D trong phòng thí nghiệm.
Một nhóm nhà nghiên cứu trường Y tế Wake Forest, Winston-Salem, NC, Mỹ đã sáng chế thành công mô hình dương vật bằng kỹ thuật sinh học trên thỏ trong phòng thí nghiệm. Đồng thời, họ cũng đã trải qua 6 năm mở rộng quy mô thí nghiệm trên người nhằm sớm tìm ra phương pháp cấy ghép cậu nhỏ từ các tế bào sinh thiết cơ thể và cấy ghép thông qua mô hình trong phòng thí nghiệm.
Việc cấy ghép dương vật bằng mô hình sinh học không đơn giản như nhiều người nghĩ, bởi bộ phận này là cơ quan khá phức tạp. Trong khi âm đạo sinh học chỉ có cấu trúc hình trụ, hay bàng quang với cấu trúc rỗng, cơ với cấu trúc đặc thì dương vật lại buộc phải có cả 2 cấu trúc này.Thêm vào đó, các nhà khoa học buộc phải sáng chế ra các mô dương xốp, để khi bị kích thích máu sẽ dồn xuống và lấp đầy chỗ trống này, làm cho "cậu bé" hoạt động bình thường.
Anthony Atala - người đứng đầu nghiên cứu cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là có thể giúp bệnh nhân bị chấn thương hay dị tật bẩm sinh bộ phận nhạy cảm này có thể tự tin hơn, không còn mặc cảm trong cuộc sống.Hiện nay, một nam giới có thể có được một dương vật tái tạo từ phần mô ở cẳng tay hay đùi của mình tuy nhiên sự cương cứng của dương vật vẫn là điều khiến chúng tôi cần nghiên cứu thêm".
Bất chấp những trở ngại dường như không thể vượt qua, các nhà nghiên cứu, những người mang hy vọng trong thử nghiệm 5 năm qua đã tiết lộ rằng dương vật sinh học của họ đáp ứng tốt hơn so với những phương pháp tái tạo cậu nhỏ hiện nay.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
