Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng: Chê một ai đó béo chỉ khiến họ béo thêm và làm gia tăng nguy cơ béo phì của họ gấp 6 lần.

ảnh minh họa
Có khi lời trêu đùa của bạn không hề mang ý chỉ trích hay chê bai, tuy nhiên nói với ai đó rằng họ béo sẽ chỉ khiến cho họ ăn nhiều hơn và trở nên béo thêm mà thôi.
Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng: Những lời trêu đùa vô ý của bạn khiến họ cảm thấy xấu hổ và gia tăng khả năng họ bị béo phì lên tới 6 lần.
Cuộc khảo sát được tiến hành trên 3.000 người thuộc độ tuổi ngoài 50. 5% người được hỏi cho biết họ bị phân biệt đối xử vì cân nặng, bị những người xung quanh thiếu tôn trọng và mang ra làm trò cười tại nơi công sở, các nhà hàng, bệnh viện, các trung tâm thương mại.
Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học London cho rằng đối tượng đầu tiên cần phải được học cách cư xử với những người “thừa cân” là bác sĩ. Để giảm nguy cơ béo phì của cộng đồng, bác sĩ cần phải cư xử công bằng giữa những người nặng cân và những người khác.
Các chiến dịch y tế công cộng cũng nên “nói giảm nói tránh” để khiến những người nặng cân không xấu hổ về trọng lượng cơ thể của họ.
Theo các chuyên gia tâm lý: Bị chỉ trích về cân nặng khiến những người vốn nhạy cảm dễ tìm đến đồ ăn để tìm sự an ủi. Sợ bị chế giễu khiến họ ngại ngần đến các trung tâm thẩm mỹ và hệ quả là họ ngày càng béo hơn.
Phản ứng của cơ thể trước sự căng thẳng vì bị phân biệt đối xử kích thích vị giác, khiến những người nặng cân ăn ngon miệng hơn. Đặc biệt, nếu họ tìm đến những thực phẩm không lành mạnh, khả năng béo phì càng nhanh.
Theo bác sĩ Tam Fry đến từ Trung tâm nghiên cứu béo phì của nước Anh: “Nếu bạn muốn nhắc nhở ai đó về cân nặng của họ, đừng chê họ béo. Đó không phải là giải pháp tốt”.
Tại nước Ạnh, một chính sách ban hành năm 2008 đã nghiêm cấm thầy cô giáo sử dụng từ "béo phì" khi nhận xét về tình trạng thể lực của học sinh. Thay vào đó phải dùng từ "thừa cân" để không khiến học sinh tổn thương và tự ti.

