Center trong các nhóm nhạc Kpop: Người dính nghi vấn được thiên vị, o bế, kẻ "có tiếng mà không có miếng"

01:00' 01-08-2019
Là trung tâm của một nhóm nhạc nên những thành viên đảm nhận vị trí center đôi khi không tránh khỏi vướng vào tranh cãi.


    "Center" không còn là khái niệm xa lạ với cộng đồng fan Kpop khi đây là từ chỉ thành viên đóng vai trò trung tâm trong 1 nhóm nhạc. Nhờ khả năng trình diễn tốt, visual sáng sân khấu mà họ thường xuyên được đứng giữa trong các màn biểu diễn. Khi quay phim, chụp ảnh, thành viên này cũng được ưu ái nhận "spotlight".

    Tuy nhiên ưu ái cũng đi kèm tranh cãi. Không ít lần center trong các nhóm nhạc Kpop mang nghi vấn được thiên vị đến lu mờ thành viên khác, lúc lại khiến người hâm mộ xót xa vì "có tiếng mà không có miếng", là center nhưng chẳng có "đất dụng võ" đúng với danh xưng.

    Người dính nghi vấn được thiên vị, o bế

    Taeyong (NCT)

    Center trong các nhóm nhạc Kpop: Người gây tranh cãi vì được thiên vị, kẻ “có tiếng nhưng kém miếng” - Ảnh 1.

    Trước khi debut, Taeyong được coi là gương mặt nổi bật nhất trong dự án thực tập sinh SM Rookies của SM Entertainment, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi nam idol được giao vị trí center của NCT U, NCT 127 – những nhóm nhỏ thuộc đội hình NCT. Thậm chí khi nhóm nhạc "đông dân" này comeback đủ 18 thành viên qua ca khúc "Black On Black" vào đầu năm 2018, Taeyong cũng nghiễm nhiên trở thành "át chủ bài".

    Taeyong không chỉ thường xuyên làm center trong các ca khúc mà khi chụp ảnh, quay phim, dự sự kiện, anh cũng được đứng ở nơi bắt mắt nhất. Kể cả khi đội hình được xếp hàng dọc, người ta có thể nhận ra Taeyong nhờ những chi tiết nổi bật hơn đồng đội như màu tóc, outfit,… Điều này khiến Taeyong thường xuyên dính tranh cãi được SM thiên vị, thậm chí có ý kiến cho rằng công ty chỉ chăm chăm o bế chàng center mà bỏ bê các thành viên khác, biến NCT thành "Taeyong và những người bạn".

    Center trong các nhóm nhạc Kpop: Người gây tranh cãi vì được thiên vị, kẻ “có tiếng nhưng kém miếng” - Ảnh 2.

    Taeyong luôn được đứng giữa dù ở nhóm nhỏ...

    Center trong các nhóm nhạc Kpop: Người gây tranh cãi vì được thiên vị, kẻ “có tiếng nhưng kém miếng” - Ảnh 3.

    ... hay nhóm lớn

    Center trong các nhóm nhạc Kpop: Người gây tranh cãi vì được thiên vị, kẻ “có tiếng nhưng kém miếng” - Ảnh 4.

    Anh cũng là trung tâm chú ý khi NCT tham dự các sự kiện

    Sự ưu ái của SM dành cho Taeyong quả là "con dao hai lưỡi". Đúng là nhờ vị trí center mà nam idol trở nên nổi tiếng nhất nhì NCT nhưng đồng thời anh cũng thành "cái gai trong mắt" 1 bộ phận fan only của các thành viên khác.

    Nayeon (TWICE)

    Center trong các nhóm nhạc Kpop: Người gây tranh cãi vì được thiên vị, kẻ “có tiếng nhưng kém miếng” - Ảnh 5.

    Sở hữu giọng hát ổn định, ngoại hình sáng sân khấu nên Nayeon nghiễm nhiên dành được "suất" center của TWICE. Vào ngày đầu debut, Nayeon thường xuyên bị cho là được JYP thiên vị lộ liễu, từ việc được hát "mở hàng" trong các ca khúc cho đến thời lượng cất giọng có lúc nhiều nhất nhóm dù cô chỉ là lead vocal. Thậm chí có lần cách ăn mặc của chị cả TWICE cũng được đem ra "mổ xẻ" vì nổi bật hơn thành viên khác.

    Center trong các nhóm nhạc Kpop: Người gây tranh cãi vì được thiên vị, kẻ “có tiếng nhưng kém miếng” - Ảnh 6.

    Nayeon là tâm điểm "spotlight" khi TWICE mới debut

    Tuy nhiên về sau JYP cũng đã tiết chế hơn trong việc dồn hết ưu ái cho Nayeon. Trong những lần comeback sau của nhóm, "spotlight" vốn dành cho nàng center lần lượt được chia sẻ cho Tzuyu, Mina và 1 số thành viên khác, khiến TWICE không còn mang tiếng nhóm nhạc "Nayeon và những người bạn".

    Jennie (BLACKPINK)

    Center trong các nhóm nhạc Kpop: Người gây tranh cãi vì được thiên vị, kẻ “có tiếng nhưng kém miếng” - Ảnh 7.

    Dù BLACKPINK không có center chính thức nhưng dựa vào tần suất xuất hiện ở vị trí trung tâm của Jennie trong các màn trình diễn, video và photoshoot, ai cũng hiểu "ngôi vị" này thuộc về cô. Jennie còn thường xuyên được diện trang phục bắt mắt hơn các thành viên khác nên không khó nhận ra ai là người nổi bật nhất BLACKPINK.

    Center trong các nhóm nhạc Kpop: Người gây tranh cãi vì được thiên vị, kẻ “có tiếng nhưng kém miếng” - Ảnh 8.

    Jennie được ưu ái từ tần suất đứng giữa, thời lượng lên hình cho đến trang phục biểu diễn

    Dù vậy, sự ưu ái YG dành cho Jennie cũng mang đến vô số rắc rối. Nhiều người cho rằng giọng ca "SOLO" được thiên vị quá nhiều, đến nỗi lấn át 3 người còn lại. Trong suốt 1 thời gian dài, BLACKPINK bị gọi là nhóm nhạc "Jennie và những người bạn", cô cũng thường xuyên chịu sự ghét bỏ từ fan only các thành viên khác. Cho đến lần comeback mới nhất tình hình mới được cải thiện ít nhiều khi "hào quang" center của Jennie dần được chia sẻ cho các chị em cùng nhóm.

    Kẻ "có tiếng mà không có miếng"

    Jang Wonyoung (IZ*ONE)

    Center trong các nhóm nhạc Kpop: Người gây tranh cãi vì được thiên vị, kẻ “có tiếng nhưng kém miếng” - Ảnh 9.

    Là quán quân show sống còn Produce 48, Jang Wonyoung nghiễm nhiên trở thành center của IZ*ONE – nhóm nhạc thành lập sau chương trình trong suốt 2,5 năm hoạt động. Tuy nhiên rất nhiều lần fan của cô nàng sinh năm 2004 bức xúc vì vị trí center của thần tượng bị "chia 5 xẻ 7" cho các thành viên khác.

    Trong video luyện tập ca khúc "Nekoya" (Pick Me) IZ*ONE tung ra trước thềm debut, fan phát hiện thời lượng đứng ở vị trí center của Jang Wonyoung bị chia cho thành viên đứng hạng 2 và 3 là Sakura và Jo Yuri. Đây là điều "vô tiền khoáng hậu" vì center 2 mùa trước đều làm trung tâm trong toàn bộ bài hát trên tất cả các sân khấu mà không có bất kì sự thay đổi đội hình nào.

    Gần đây nhất, khi IZ*ONE comeback ở Nhật với ca khúc "Buenos Aires", các fan lại "giận điên" khi Jang Wonyoung bị "cách chức" center, thành viên Minju thay cô giữ vị trí trung tâm. 

    Center trong các nhóm nhạc Kpop: Người gây tranh cãi vì được thiên vị, kẻ “có tiếng nhưng kém miếng” - Ảnh 11.

    Minju là người thay Jang Wonyoung làm center trong ca khúc "Buenos Aires"

    Theo người hâm mộ, điều này vô cùng khó chấp nhận vì họ đã bình chọn cật lực bằng tin nhắn có tính phí để Jang Wonyoung được làm center nhưng cô lại không nhận được đặc quyền mà mình xứng đáng. Chưa kể, 2 mùa Produce trước đều chưa từng có tiền lệ đổi center, quán quân sẽ đảm nhận vai trò trung tâm cho đến khi nhóm tan rã dù quảng bá ở đâu.

    Nancy (MOMOLAND)

    Center trong các nhóm nhạc Kpop: Người gây tranh cãi vì được thiên vị, kẻ “có tiếng nhưng kém miếng” - Ảnh 12.

    Khi mới debut, nhan sắc lai Tây xinh đẹp của Nancy là điều đáng chú ý nhất ở MOMOLAND nên vị trí center nghiễm nhiên thuộc về cô. Nữ idol sinh năm 2002 thường xuyên giữ vai trò chủ chốt trong các MV và sân khấu.

    Tuy nhiên sau khi MOMOLAND nổi tiếng cùng bản hit "Bboom Bboom", nhiều gương mặt khác như JooE, Yeonwoo bật lên khiến vai trò của Nancy không còn rõ rệt như khi mới debut. Ngày nhóm comeback cùng "Baam", center được đổi sang Yeonwoo. Tới ca khúc "I’m So Hot" (2019), "thiên thần lai" tiếp tục chia sẻ vị trí này cho Yeonwoo và JooE chứ không còn giữ ngôi vị độc tôn như trước.

    Center trong các nhóm nhạc Kpop: Người gây tranh cãi vì được thiên vị, kẻ “có tiếng nhưng kém miếng” - Ảnh 13.

    Vị trí center MOMOLAND lần lượt được Yeonwoo (trái) và JooE đảm nhiệm cùng Nancy

    Shin Ryujin (ITZY)

    Center trong các nhóm nhạc Kpop: Người gây tranh cãi vì được thiên vị, kẻ “có tiếng nhưng kém miếng” - Ảnh 14.

    Ngôi vị center của ITZY ban đầu được nhắm cho Somi, tuy nhiên sau ngày "bông hồng lai" rời JYP, công ty đã tuyên bố Shin Ryujin đảm nhận vai trò này thay thế cô. Nữ idol sinh năm 2001 từng "nhẵn mặt" công chúng khi xuất hiện trong phim ngắn của BTS và thi show sống còn "Mixnine" nên nhiều người kì vọng cô sẽ trở thành center nổi bật.

    Thế nhưng từ khi debut đến nay, Ryujin lại có phần mờ nhạt hơn các thành viên khác. Thời lượng hát và lên hình của cô không nhiều, đã thế khi comeback với ca khúc "ICY", Ryujin còn phải nhường vị trí trung tâm cho Yuna và Yeji và chỉ được đứng giữa ở đoạn kết. Có ý kiến còn cho rằng thực chất Yeji mới là center "ngầm" của ITZY, ngôi vị "át chủ bài" của Ryujin chỉ là "hữu danh vô thực".

    Center trong các nhóm nhạc Kpop: Người gây tranh cãi vì được thiên vị, kẻ “có tiếng nhưng kém miếng” - Ảnh 15.

    Yeji (trái) và Yuna còn chiếm nhiều "spotlight" hơn Ryujin

    Điều này không khỏi khiến fan của Ryujin bức xúc, bởi so với center của những nhóm nhạc khác như TWICE, BLACKPINK, Red Velvet thì cô thiệt thòi hơn nhiều. Theo họ, dù JYP muốn "push" đều các thành viên thì nữ idol vẫn xứng đáng được đối xử đúng với vị trí trung tâm mà công ty giao phó ngay từ đầu.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
iRest Australia Vùng: Lidcombe. Phone: 1800 879 219
Xem thêm

Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/center-trong-cac-nhom-nhac-kpop-nguoi-gay-tranh-cai-vi-duoc-thien-vi-ke-co-tieng-nhung-kem-mieng-20190730133454187.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ