Theo đó, Cơ quan cảnh sát tại 11 địa phương đa gửi đi 500 lá thư cho người dân trong vùng, nhắc nhở họ về vấn đề an toàn sông nước, đồng thời kêu gọi họ hỗ trợ cảnh sát trong nỗ lực giảm bớt tỷ lệ thương vong do chết đuối gây nên.
Theo số liệu thống kê của Tổ chức cứu hộ Australia cho thấy trong khoảng thời gian từ 1/7/2010 đến 30/6/2011, có 315 trường hợp chết đuối xảy ra trên cả nước, trong đó hơn 60% xảy ra ở các khu vực ngoại thành.
Cũng trong năm 2010/2011, có 114 trường hợp bị chết đuối ở các con sông, suối. Tỷ lệ này cao hơn bất kỳ nhân tố nào khác liên quan đến nạn chết đuối. Ngay hồi tháng Mười vừa qua, một thanh niên 19 tuổi, tên là Dubbo, cũng bị chết đuối tại sông Macquarie River sau khi nhảy ra khỏi thuyền để cứu con chó của mình, nhưng cậu thanh niên đã gặp phải dòng nước mạnh nên đã không thể bơi lại được.
Cảnh sát cho hay nội dung của những lá thư mà họ gửi tới các gia đình qua đường bưu điện là kêu gọi các bậc cha mẹ phải luôn để mắt tới con cái khi ở gần vùng có nước. Ngoài ra, số liệu thống kê còn cho thấy rượu và những trò giải trí dưới nước sẽ là nhân tố đặc biệt nguy hiểm khi kết hợp với nhau.
Cụ thể, trong năm 2010/11, rượu có liên quan đến 38 trường hợp bị chết đuối, và rất nhiều nạn nhân trong số đó là đàn ông từ độ tuổi 45 đến 54.

