Tại một hội nghị được tổ chức ở thành phố Brisbane trong tuần này, các nhà khoa học người Hà Lan đã trình bày kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù không còn nồng độ cồn trong máu nhưng tình trạng buồn nôn, choáng váng vì uống nhiều rượu bia có thể gây nguy hiểm khi lái xe.

Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu đã yêu cầu các tình nguyện viên thực hiện kỳ thi lái xe sau khi uống 10 ly rượu vào đêm hôm trước. Kết quả cho thấy, mặc dù không còn nồng độ cồn trong máu nhưng khả năng tập trung, phản ứng với các tình huống của các tình nguyện viên bị giảm đáng kể và họ thường có xu hướng chạy xe đánh võng. Kết quả cũng cho thấy, các hành vi vi phạm an toàn giao thông thậm chí còn cao hơn so với lúc lái xe khi nồng độ cồn trong máu là 0.05%.

 

Một nghiên cứu được thực hiện tại Vương quốc Anh cũng cho kết quả tương tự. Vì thế, Giáo sư Chris Alford, thuộc trường Đại học Tây Anh quốc cho rằng, giới hữu trách nên nâng cao nhận thức về tác hại của việc lái xe trong tình trạng buồn nôn, choáng váng vì uống nhiều rượu bia cho người dân trong các chiến dịch tuyên truyền.

Kim Phụng - Viettimes



Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ