Một nhà nghiên cứu từng làm việc cho Cơ quan thanh sát thực phẩm Canada (CFIA) đã thừa nhận âm mưu xuất khẩu một mầm bệnh truyền nhiễm sang Trung Quốc.
![]() |
| Nhà nghiên cứu Klaus Nielsen đã thừa nhận âm mưu xuất khẩu trái phép vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm sang Trung Quốc. Ảnh: CBC |
Phiên tòa xử tiến sĩ Klaus Nielsen, cựu nhân viên CFIA, 68 tuổi, tại một tòa án ở thủ đô Ottawa, Canada đã bước sang phần bào chữa sáng 13/8.
Theo hồ sơ vụ án, ông Nielsen đã bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 12/2012 khi đang trên đường tới sân bay Ottawa cùng với 17 lọ chứa vi khuẩn có thể truyền nhiễm cho người và vật nuôi. Tại phiên xử hôm 13/8, nhà nghiên cứu này thừa nhận đã phạm tội bội tín vì cố tình tìm cách thương mại hóa tài sản của CFIA và vận chuyển không an toàn một tác nhân gây bệnh cho con người.
Nhà chức trách đã bắt đầu cuộc điều tra về các vi phạm của ông Nielsen vào tháng 3/2011, sau khi nhận được đơn tố cáo từ CFIA. Cáo trạng được công bố trước tòa cho biết, nhà nghiên cứu Nielsen làm việc cho CFIA từ năm 1979, nhưng đã bị sa thải sau khi cuộc điều tra bắt đầu.
Wei Ling Yu, người gia nhập CFIA vào năm 2011 và cộng tác với ông Nielsen, cũng bị nghi ngờ dính líu đến vụ việc. Nhà chức trách Canada đã ra lệnh bắt giữ Wei, nhưng cô đã cao chạy xa bay và được tin đang ở Trung Quốc.
Trước khi cảnh sát vào cuộc, CFIA đã tự tiến hành điều tra và phát hiện ông Nielsen và cô Yu có quan hệ riêng tư với nhau. Họ cũng là đồng tác giả một nghiên cứu về các nỗ lực phát hiện vi khuẩn Brucella, được đăng tải trên tạp chí Y học của Croatia năm 2010.
Vi khuẩn Brucella hiện là thủ phạm gây bệnh đường sinh dục, bệnh khớp, bệnh tuyến vú hoặc gây vô sinh ở gia súc. Vi khuẩn này có thể lây nhiễm cho người và gây ra các triệu chứng giống cảm cúm. Bệnh nhiễm khuẩn Brucella hiện vẫn chưa có vắcxin phòng ngừa và cách duy nhất để tránh lây nhiễm là tiêu hủy động vật nghi ngờ nhiễm bệnh.
Các điều tra viên còn khám phá ra rằng, ông Nielsen đã gặp gỡ các quan chức nước ngoài liên quan đến bệnh nhiễm khuẩn Brucella và đã bào chế trái phép các bộ kit chứa mầm bệnh thông qua một công ty ở Trung Quốc vào năm 2010. Lục soát máy tính của ông Nielsen, cơ quan điều tra còn phát hiện, nhà nghiên cứu này đã ấp ủ dự án xuất khẩu mầm bệnh truyền nhiễm ra nước ngoài từ năm 2005.
Nếu bị kết tội, ông Nielsen có thể phải nhận bản án tới 10 năm tù giam.


