Liên quan đến vé xem Olympic 2008, đợt vé thứ hai đã bắt đầu được bán, và nhu cầu đặt vé quá lớn đến nỗi hệ thống máy tính bị quá tải, không xử lý nổi. Mạng internet bán vé Olympic đã nhận hơn 8 triệu lệnh đặt vé vào giờ nhận lệnh đầu tiên hôm thứ ba tuần trước. Tính trung bình cứ mỗi giây có 200,000 lệnh đặt vé. Các đường điện thoại cũng bị nghẽn mạch do có hơn 2 triệu cuộc gọi đến vào tiếng đồng hồ đầu tiên. Kết quả là hệ thống máy tính ngưng hoạt động và chỉ có 9,000 vé trong tổng số 1,8 triệu vé được bán ra trong ngày đầu tiên. Sau đó ban tổ chức đã lên tiếng xin lỗi và đề nghị những người mua vé kiên nhẫn chờ đợi trong khi hệ thống máy tính đang được khôi phục lại. Theo dự tính ban tổ chức Olympic Bắc Kinh sẽ bán ra tổng cộng hơn 7 triệu vé chia thành nhiều đợt; khoảng 75% số vé này được bán cho người hâm mộ Trung Quốc trong nước.
Trong khi đó chủ tịch Ban Olympic Quốc Tế đã tìm cách giảm bớt những lo ngại về việc tình trạng ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh có thể gây ảnh hưởng đến Thế Vận Hội. Tuần trước đó, Liên Hiệp Quốc đã phổ biến một bản tường trình phê bình tình trạng ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh. Bản báo cáo này nói rằng mức ô nhiễm không khí tại đây cao gấp 8 lần so với tiêu chuẩn của Tổ Chức Y Tế Thế Giới đề ra. Cùng lúc đó đoàn thẩm định của Ban Olympic Quốc Tế thông báo rằng tình trạng ô nhiễm không khí của Bắc Kinh rất đáng báo động và nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của và vận động viên, nhất là ở các môn thi đòi hỏi sức bền cao.

