Tuy nhiên, chuyên gia tư vấn về bạo lực gia đình của phòng cảnh sát khu vực, trung sỹ Kevin Godfrey, cho biết tỷ lệ bạo lực ở Brimbank cao một phần là do sự tăng cường tính chuyên môn của Đội chống bạo lực gia đình khu vực Brimbank, một trong hai đội ở các khu ngoại ô phía tây, là chiến dịch giúp người dân tự tin hơn để báo cáo các vụ việc.
Bà Robyn Gregory, Tổng giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khoẻ phụ nữ khu vực phía Tây, cho rằng tình trạng căng thẳng về đầu óc thường làm tăng thêm yếu tố dẫn đến bạo lực. Nhưng bà cũng đồng tình với ý kiến của trung sỹ Godfrey cho rằng các chiến dịch nâng cao nhận thức của cộng đồng và phản ứng tốt hơn của cảnh sát giúp cho số vụ việc được báo cáo nhiều hơn.
Thực tế đã có nhiều đơn đề nghị có lệnh can thiệp đối với thủ phạm gây ra bạo lực hai khu vực Brimbank và Wyndham, cũng là hai khu vực mà Đội chống bạo lực gia đình hoạt động. Trung sỹ Godfrey cho biết việc vi phạm mệnh lệnh can thiệp trong thời gian qua rất khó để khởi tố. Tuy nhiên, theo ông, đoạn phim dài 5 phút được đăng lên trang YouTube mới đây có thể sẽ giúp phụ nữ tự tin hơn để tố cáo vụ việc của mình. Đoạn phim có tên “Điều gì sẽ xảy ra nếu vi phạm lệnh can thiệp? Làm thế nào để thu thập bằng chứng” do Trung tâm chăm sóc sức khoẻ phụ nữ khu vực phía Tây kết hợp với Sở cảnh sát Victoria thực hiện.

