Tương tự như người phương Tây, phụ nữ lẫn đàn ông thuộc bộ tộc Karo ở Ethiopia cũng biết dùng phấn trắng và đất đỏ trang điểm để hấp dẫn người khác giới.

Người thuộc bộ tộc Karo dùng phấn trắng trang điểm mặt và cơ thể.
Những phụ nữ thuộc bộ tộc Karo ở Ethiopia sử dụng phấn trắng và đất đỏ (đất son) để tạo ra những vòng tròn phức tạp, xoắn ốc và những đường nét độc đáo trên cơ thể. Điều này giúp họ trông đẹp hơn và nổi bật trong đám đông.
Tuy nhiên, không chỉ riêng phụ nữ sử dụng cách trang điểm này để hấp dẫn người khác giới mà đàn ông thuộc bộ tộc Karo cũng vẽ khuôn mặt và cơ thể của họ để tăng sức hấp dẫn giới tính (nam tính hơn).
Bộ tộc Karo là một nhóm người có tính thẩm mỹ cao. Phong cách trang điểm giúp họ tự tin hơn khi tham gia các lễ hội quan trọng và cũng là phương thức thu hút người khác giới.
Ngoài mục đích thu hút người khác giới, những người thuộc bộ tộc Karo còn trang điểm vì một số lý do khác, trong đó có việc xua đuổi những đối thủ từ các bộ lạc khác trong khu vực và đây cũng là một cách để nâng cao vị thế của họ.

Những người đàn ông Karo thường trang trí mặt và cơ thể bằng các vết rách, vết cắt để tạo ra những vết sẹo và vết đánh dấu nhằm thể hiện sự can đảm, cũng là lời cảnh báo các đối thủ. Ngoài ra, họ cũng đeo những chuỗi tràng hạt tượng trưng cho lòng dũng cảm.

Cả trẻ em cũng trang điểm mặt.
Hầu hết những người đàn ông bộ tộc Karo thường mang vũ khí (súng) để bảo vệ gia súc của mình khỏi sự xâm chiếm của các bộ tộc khác và động vật hoang dã. Ngoài ra, vũ khí cũng tượng trưng cho niềm tự hào bộ tộc, cũng như giúp họ tự vệ và bảo vệ cả bộ lạc của mình.

Đàn ông thường vẽ nhiều đường nét trên mặt và cơ thể để chứng tỏ sự oai vệ của mình.
Bộ tộcKaro có khoảng 1.000 người cùng sinh sống dựa vào ngành nông nghiệp và đánh bắt cá. Chế độ ăn uống của họ gồm ngô, lúa, miến và đậu. Ngoài ra, họ còn đánh bắt cá từ sông và nuôi thêm dê và gia súc.

Hội chợ Tết St Albans 2024
