Billie Eilish, Britney Spears đạt được No.1 Hot 100 khi chưa đầy 18 tuổi

03:00' 24-08-2019
Ca khúc “bad guy” giúp Billie Eilish xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng Hot 100 ở tuổi đời còn rất trẻ.


    Billboard Hot 100 – đấu trường âm nhạc lớn nhất hành tinh luôn là thước đo tiêu chuẩn nhằm đánh giá mức độ thành công của một bản nhạc tại nước Mỹ. Theo đó, điểm số để phân chia thứ hạng sẽ căn cứ vào doanh số bán ra (đĩa cứng và nhạc số), tần suất phát sóng trên radio và lượng streaming từ các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. Có thể nói, sự biến chuyển chóng mặt của nền âm nhạc Âu-Mỹ đã khiến đường đua này dần trở nên khốc liệt hơn.

    Chính vì vậy, để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Hot 100, đòi hỏi người chiến binh phải hội tụ vô số khả năng vượt trội bởi nó thường xuyên "chứng kiến" những màn so tài bất phân thắng bại giữa những tên tuổi "sừng sỏ". Nếu như bạn chưa biết, chiến thắng No.1 không dễ dàng mà đạt được, người nghệ sĩ có thể phải hao tốn nhiều năm sự nghiệp hoặc mất cả đời cũng chưa chắc chiếm hữu được nó. Ấy thế, những ngôi sao bên dưới là cái tên hiếm hoi đạt được No.1 Hot 100 khi chưa đầy 18 tuổi. Điều này không chỉ chứng tỏ sức hút mạnh mẽ mà còn cho thấy tài năng thượng thừa của họ. Nào cùng điểm qua hội "anh tài nhỏ tuổi" này nhé!

    Khi chưa 18 trong tay bạn có gì? Hội ca sĩ dưới đây đã chễm chệ ngồi No.1 Billboard Hot 100 từ lúc Em Chưa 18 rồi này - Ảnh 1.

    Billie Eilish với "bad guy" ở tuổi 17

    Sau 19 tuần thống trị đường đua, "Old Town Road" cũng phải nhường lại ngai vàng cho "bad guy", bài hát từng bị chàng ca sĩ Lil Nas X chặn mất đường đến No.1 và "ngậm ngùi" nằm yên ở hạng #2 suốt 9 tuần liên tiếp. Như vậy, nhờ vào sự kiên trì của chủ nhân hit "Lovely" mà tổng số chiến binh bị "Old Town Road" khai trừ khỏi bảng xếp hạng Hot 100 giảm xuống còn 6 bản nhạc, bao gồm "ME!", "You Need To Calm Down" của Taylor Swift, "Wow." của Post Malone, "If I Can't Have You", "Senorita" của Shawn Mendes và màn kết hợp giữa Ed Sheeran với Justin Bieber trong "I Don't Care".

    Khi chưa 18 trong tay bạn có gì? Hội ca sĩ dưới đây đã chễm chệ ngồi No.1 Billboard Hot 100 từ lúc Em Chưa 18 rồi này - Ảnh 2.

    Việc có được No.1 Hot 100 nhờ công rất lớn từ lượng streaming của MV dọc và bản cassette được ekip Billie phát hành trên website chính thức của cô nàng.

    Tuy bị soán ngôi nhưng Lil Nas X vẫn giữ kỷ lục độc nhất khi trở thành ca khúc bám trụ vị trí No.1 lâu nhất trong lịch sử 60 năm tại đấu trường khốc liệt này. Quay trở lại với Billie, chiến công này đã giúp cô nàng xuất sắc là nghệ sĩ trẻ nhất đạt được No.1 sau gần 6 năm kể từ kỷ lục do Lorde thiết lập cùng bài hát "Royals". Sinh năm 2001, Billie Eilish còn là đại diện đầu tiên của thế hệ chào đời sau những năm 2000 lập nên kỳ tích đáng gờm này.

    Britney Spears với "…Baby One More Time" lúc 17 tuổi

    Ngoài giọng ca "wish you were gay", Britney Spears cũng sở hữu kỳ tích tương tự, siêu hit chấn động địa cầu "…Baby One More Time" từng vươn đến vị trí số 1 Hot 100 chỉ hai tháng sau ngày sinh nhật lần thứ 17 của giọng ca "Sometimes". Từ đó đưa một ngôi sao tuổi teen chính thức vụt sáng thành biểu tượng toàn cầu và đặt nền móng cho một "đế chế hùng mạnh" của văn hóa đại chúng.

    Khi chưa 18 trong tay bạn có gì? Hội ca sĩ dưới đây đã chễm chệ ngồi No.1 Billboard Hot 100 từ lúc Em Chưa 18 rồi này - Ảnh 4.

    "…Baby One More Time" – "một quả bom nguyên tử" giáng xuống nền âm nhạc Mỹ, tạo bước đệm cho thời kỳ hoàng kim của dòng nhạc Pop và khai sinh ra một thiên tài rực sáng mang tên Britney Spears.

    Ca khúc này thu về nhiều thành tích vượt ngoài sức tưởng tượng như vị trí No.1 tại bất kỳ quốc gia nào mà nó ghé qua, tiêu thụ hơn 10 triệu bản trên toàn thế giới và nằm trong Top 5 singles bán chạy nhất mọi thời đại. Có thể nói, năm 1999, đi đến đâu bạn cũng nghe mọi người nhắc đến cô gái tóc vàng sở hữu nét đẹp tinh khôi với nụ cười rạng rỡ cùng giọng hát đầy mê hoặc. Hình ảnh ấy sẽ mãi là ký ức khó quên đối với thế hệ 8X, 9X cho đến tận ngày nay.

    Lorde với "Royals" vào năm 16 tuổi

    Ngược dòng thời gian lại năm 2013, thế giới từng một phen sửng sốt trước cô gái chỉ mới 16 tuổi với cái tên chưa từng nghe qua Lorde, bất ngờ soán ngôi Miley Cyrus tại bảng xếp hạng Hot 100 bằng ca khúc "Royals". Chưa dừng lại ở đó, bài hát còn giúp nữ ca sĩ người New Zealand đạt vị trí số 1 trong 9 tuần lễ và trở thành nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất đạt được thành tích này. Vào thời điểm ấy, mọi tâm điểm truyền thông đổ dồn về Lorde bởi cô là ca sĩ solo trẻ nhất giành được vị trí nổi bật này sau hơn 26 năm. Cụ thể, trước Lorde thì Tiffany đã mang ca khúc "Could've Been" chễm chệ tại vị trí No.1 khi cô chỉ mới 16 tuổi 4 tháng vào năm 1988.

    “Royals” đan xen nhiều thể loại như Artpop, Pop, Electronic cho đến Hip hop và được Lorde thể hiện một cách đầy huyền ảo cùng nhịp phách mê hoặc người nghe. Ca khúc hàm chứa ý nghĩa châm biếm về cuộc sống xa hoa của các nghệ sĩ nhạc Pop thời nay, nữ ca sĩ còn ví von gọi họ là “những người hoàng tộc”. Đồng thời, nó còn mang về giải thưởng Grammy danh giá tại hạng mục “Ca khúc của năm” cho Lorde.

    Khi chưa 18 trong tay bạn có gì? Hội ca sĩ dưới đây đã chễm chệ ngồi No.1 Billboard Hot 100 từ lúc Em Chưa 18 rồi này - Ảnh 6.

    Cho đến nay, sự nghiệp của Lorde gần như "đứng lại" và luôn bị gắn mác là "ca sĩ một bài".

    Stevie Wonder cùng "Fingertips – Pt 2" lúc 13 tuổi

    Lorde vẫn chưa phải là nghệ sĩ solo trẻ nhất và cũng chẳng là gì so với cái tên dẫn đầu này. Theo đó, Stevie Wonder nắm giữ kỷ lục là người sở hữu bản hit "chạm nóc" Billboard Hot 100 khi tuổi đời còn rất nhỏ. Năm 1963, làng nhạc quốc tế chứng kiến sự oanh tạc của một cậu bé chỉ mới 13 tuổi 3 tháng cùng bản nhạc "Fingertips – Pt 2". Không chỉ "ăn nên làm ra" ở đường đua Hot 100 mà Stevie Wonder còn "hạ cánh" ở vị trí No.1 tại bảng xếp hạng Billboard R&B Songs.

    Khi chưa 18 trong tay bạn có gì? Hội ca sĩ dưới đây đã chễm chệ ngồi No.1 Billboard Hot 100 từ lúc Em Chưa 18 rồi này - Ảnh 7.

    Tính đến nay, kỷ lục khủng của Stevie Wonder vẫn chưa một đối thủ nào có thể phá vỡ được.

    Cho những ai chưa biết, Stevie Wonder đã sớm tiếp xúc với âm nhạc và biểu diễn khi còn là một cậu bé trong dàn hợp xướng của nhà thờ Whitestone Baptist thuộc tiểu bang Michigan. Năm lên 10 tuổi, cậu bé đã biết chơi piano và đánh trống một cách thuần thục. Không như những sao nhí khác, Stevie đã xây dựng một sự nghiệp vững mạnh cho mình về sau. Ông được xem là người nhạc sĩ tuyệt vời, lớp lão làng tiên phong trong việc áp dụng độc đáo các nhạc cụ tổng hợp vào đầu những năm 1970. Trong đó phải kể đến những album bán chạy nhất ở Mỹ như "Talking Book (1972)" , "Innervisions (1973)" và "Songs in the Key of Life (1976)".

    Peggy March với "I Will Follow Him" khi vừa bước sang tuổi 15

    Những tưởng Lorde và Billie Eilish là hai nghệ sĩ nữ trẻ nhất có được No.1 Hot 100, nhưng không, Peggy March mới là nữ ngôi sao dẫn đầu. Cụ thể, bản nhạc kinh điển "I Will Follow Him" đã giúp Peggy March "cai trị" bảng xếp hạng này suốt 3 tuần khi cô chỉ mới 15 tuổi 1 tháng. Chưa dừng lại ở đó, nó còn tiếp nhận hàng loạt thành công nổi bật về mặt thương mại ở nhiều thị trường âm nhạc trên toàn cầu.

    Khi chưa 18 trong tay bạn có gì? Hội ca sĩ dưới đây đã chễm chệ ngồi No.1 Billboard Hot 100 từ lúc Em Chưa 18 rồi này - Ảnh 8.

    Vào năm 1963, cả nước Mỹ đã bị chinh phục bởi tiếng hát đầy trong trẻo của Peggy March.

    Tuy cùng thế hệ với Stevie Wonder nhưng sự nghiệp của Peggy không hề thành công như đồng nghiệp. Suốt hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, bà vẫn chẳng thể "bỏ túi" thêm một bản hit nào, cái bóng quá lớn của "I Will Follow Him" đã "trói chặt" sự phát triển của bà.

    Danh sách một số nghệ sĩ solo từng đạt No.1 BXH Billboard Hot 100

    1. Stevie Wonder – "Fingertips – Pt 2" (13 tuổi 3 tháng)

    2. Peggy March - "I Will Follow Him" (15 tuổi 1 tháng)

    3. Tiffany - "Could've Been" (16 tuổi 4 tháng)

    4. Lorde - "Royals" (16 tuổi 11 tháng)

    5. Britney Spears - "…Baby One More Time" (17 tuổi 2 tháng)

    6. Billie Eilish – "bad guy" (17 tuổi 9 tháng)



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?
Verduci Lawyers Vùng: Footscray. Phone: 9689 4733
Xem thêm

chuyên về luật thương mại, luật gia đình, luật bất động sản


Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/khi-chua-18-trong-tay-ban-co-gi-hoi-ca-si-duoi-day-da-chem-tre-ngoi-no1-billboard-hot-100-tu-luc-em-chua-18-roi-nay-20190821152817916.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ