Biến đổi di truyền thực vật để điều chế thuốc chữa bệnh HIV và ung thư

Photo: brisbanetimes.com.au
Giáo sư David Craik tại trường Đại học Queensland và Giáo sư Marilyn Anderson tại trường Đại học La Trobe đã giành được Giải thưởng Nghiên cứu Y sinh Ramaciotti vào tối ngày 13/10. Đây là giải thưởng được tổ chức hai năm một lần và là một trong những giải thưởng lớn nhất trong lĩnh vực khoa học ở Úc. Cả hai đang nghiên cứu các chuỗi axit amin của thực vật để điều chế các loại thuốc chữa bệnh, trong đó có các bệnh như béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch và ung thư.
Giáo sư Craik cho hay các loại thuốc y sinh có ưu điểm là giá thành rẻ, tác dụng mạnh và ít có tác dụng phụ hơn các loại thuốc thông thường. “Chúng tôi đã điều chế một loại thuốc dùng để điều trị ung thư tuyến tiền liệt và có thể cấy ghép nó vào hạt hoa hướng dương. Do đó, người bệnh sẽ không cần phải uống thuốc dưới dạng các viên nang mà có thể kết hợp thuốc trong các bữa ăn. Điều này sẽ mở ra một thế giới hoàn toàn mới về những khả năng đưa thuốc vào cơ thể”.
“Ngoài ra, chúng tôi cũng nghĩ rằng ý tưởng này sẽ thực sự mang lại lợi ích cho các quốc gia đang phát triển. Chẳng hạn như, tuổi thọ hiện nay của nam giới ở nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania là 37 tuổi và nguyên nhân là do bệnh HIV/AIDS. Đó không phải vì chúng ta không có thuốc điều trị bệnh HIV/AIDS hiệu quả, mà bởi vì những người dân ở đó không có khả năng để mua thuốc.
Thế nhưng, nếu chúng ta cấy ghép thuốc điều trị HIV vào thực vật thì họ có thể trồng chúng ở sau nhà và sử dụng chúng để pha trà. Về lý thuyết, ý tưởng này có thể cách mạng hóa việc điều trị bệnh HIV ở châu Phi”, Giáo sư Craik cho biết. Hai nhà khoa học cũng hy vọng sẽ thử nghiệm các loại thuốc y sinh do họ điều chế trên cơ thể người trong 10 năm tới.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
