Những lời khoe khoang về việc có quan hệ tình dục với 8 phụ nữ trong một đêm cũng như không thể “chăm sóc” thêm 3 người phụ nữ khác của Berlusconi đã bị ghi âm lại hồi đầu năm 2009.

Thủ tướng Italia ngày càng dính sâu vào vụ bê bối tình dục.
"Đêm qua tôi đã có một hàng dài đợi bên ngoài cửa nhà, tất cả là 11 người và tôi chỉ chăm sóc được 8 trong số họ. Nhưng sáng nay, tôi cảm thấy tuyệt vời, tôi hài lòng với khả năng chịu đựng của tôi" - ông Berlusconi nói.
Các băng ghi âm cũng cho thấy ông Berlusconi đưa tiền cho những phụ nữ ngủ cùng. Chi tiết này mâu thuẫn với lời khai ông từng lặp đi lặp lại rằng không bao giờ trả tiền cho các quan hệ tình dục. Trong đoạn băng trao đổi với một doanh nhân hồi tháng 10.2008, ông Berlusconi nói rằng không phải lo lắng về việc trả tiền cho các cô gái quá nhiều, bởì họ đã được "chăm sóc tốt".
Các cuộc đàm thoại cũng là bằng chứng xác thực cho việc ông Berlusconi sử dụng tiền của người nộp thuế và máy bay thuộc sở hữu nhà nước để chở gái mại dâm lượn quanh nước Ý. Ông Berlusconi đã mời ít nhất một gái mại dâm và một doanh nhân đi với ông ta đi từ Rome đến Milan trên chuyên cơ riêng.
Lãnh đạo phe đối lập hôm 16.9 đã yêu cầu một cuộc điều tra khẩn cấp để xác định xem liệu thủ tướng có lạm dụng quyền lực của mình để chở cô Marysthell Polanco, một người mẫu quyến rũ 25 tuổi đến từ Cộng hòa Dominica và nhiều người phụ nữ khác bằng chuyên cơ riêng hay không.
Tuần trước, ông Berlusconi vừa thông qua kế hoạch thắt lưng buộc bụng trị giá 54 tỷ euro, nhằm vào lương hưu, dịch vụ công cộng và tuổi nghỉ hưu, tạo nên các cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình bên ngoài nghị viện Rome.
Thủ tướng, người bị xét xử tại Milan về những cáo buộc lạm dụng văn phòng và trả tiền cho quan hệ tình dục với một gái mại dâm vị thành niên, đã thường xuyên phàn nàn rằng bổn phận quốc gia ngăn cản ông ta dành nhiều thời gian với các fan hâm mộ nữ của mình.
Các đoạn hội thoại bị rò rỉ là một trong 100.000 cuộc nói chuyện qua điện thoại đặc biệt mà các công tố viên Italia sử dụng như là một phần của cuộc điều tra liên quan tới đường dây cung cấp gái mại dâm cho Thủ tướng của một doanh nhân có tên Tarantini, vợ ông ta và sáu người khác.
Ông Tarantini bị cáo buộc đã thu xếp một buổi gặp gỡ giữa ông Berlusconi với một người mẫu đồ lót, Francesca Lana và nữ diễn viên nổi tiếng, Manuela Arcuri. Ông này cũng bị cáo buộc trong việc khuyên các cô gái mặc váy ngắn màu đen, nhưng không đi giày cao gót để họ trông thấp hơn vị Thủ tướng cao 1,71m. Được biết, ông Berlusconi đã quy định cụ thể trong một cuộc trò chuyện: "Đừng mang đến những cô gái cao quá bởi vì chúng tôi (ông ta và các vị khách khác của ông) không cao".
Corriere della Sera, một trong các tờ báo cho đăng các đoạn băng ghi âm đã lưu ý độc giả rằng họ đã bỏ qua "nhiều đoạn hội thoại nặng nề và thô tục hơn, cũng như là các đoạn mô tả tình dục chi tiết" có trong băng ghi âm.
Những tiết lộ mới nhất này sẽ làm tăng mối quan ngại về việc liệu ông Berlusconi có khả năng tập trung cứu Italia thoát khỏi các vấn đề kinh tế cấp bách vào thời điểm đất nước đang có nguy cơ bị hút vào cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro nữa hay không.
Hoàng Phi (Theo Telegraph)

