Thật khó tưởng tượng Bayern, Arsenal và bản đồ bóng đá thế giới sẽ thay đổi như thế nào nếu HLV Arsene Wenger đồng ý dẫn dắt gã khổng lồ xứ Bavaria từ năm 1994.

May mắn, Giáo sư không đến Bavaria
Ngay trước chuyến làm khách sân Emirates, GĐĐH Rummenigge tiết lộ, Bayern từng rất gần với chữ ký của HLV Wenger năm 1994.
Thời điểm ấy, HLV Wenger vừa dẫn dắt Monaco lọt vào tới tận bán kết Champions League và gây ấn tượng mạnh với BLĐ Bayern.
Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp đã nói không với đội bóng xứ Bavaria để chuyển tới Tokyo dẫn dắt Nagoya Grampus, bước đệm đưa ông đến Arsenal năm 1996.
“Ở Anh có rất nhiều HLV giỏi và tôi ấn tượng với Wenger. Bayern từng suýt thành công trong nỗ lực thuyết phục ông ấy trong những năm 1990, nhưng Wenger đã chọn đến Tokyo”, GĐĐH Rummenigge xác nhận điều này trong cuộc phỏng vấn với báo giới trước trận gặp Arsenal.
Ngay cả khi Wenger đã nổi đình nổi đám ở Bắc London và Premier League, Bayern vẫn không từ bỏ tham vọng muốn có sự phục vụ của “Giáo sư”.
Đó là thời điểm Bayern khủng hoảng dưới tay Klinmanns, nổi loạn dưới sự hà khắc của Van Gaal, hay ngay khi Jupp Heynckes tuyên bố chia tay nghiệp cầm quân, Wenger vẫn lọt vào tầm ngắm của Bayern.
Tổng cộng trong 20 năm qua, Bayern đã 13 lần liên lạc thuyết phục Wenger song thất bại. Nếu Wenger đến Bavaria, không chắc Bayern có trở thành một đế chế như hiện tại.
Song có thể khẳng định, Arsenal sẽ không bao giờ có được những thành tự như ngày hôm nay. 18 năm làm việc ở Emirates, Wenger đã biến Arsenal trở thành một thế lực và luôn có mặt trong nhóm 4 đội dẫn đầu Premier League.
Với thế hệ Vieira, Henry hay Robert Pires, Arsenal của Wenger đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng lên ngôi mà không nhận bất cứ trận thua nào ở mùa 2003/04.
Arsenal may mắn và có lẽ Bayern cũng vậy. Không có Wenger thay Jupp Heynces, Bayern đã chọn được Pep Guardiola, chiến lược gia đang như muốn chứng minh ông sinh ra là để dẫn dắt nhà ĐKVĐ Bundesliga và châu Âu.
“Chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều ứng cử viên thay Jupp Heynckes, trong đó có Wenger, Mourinho. Nhưng cuối cùng, tất cả thành viên trong BLĐ Bayern đều nhất trí chọn Pep Guardiola”, lời GĐĐH Rummenigge.
“Chúng tôi muốn giống Barca, tức phải thường xuyên có mặt ở bán kết hoặc chung kết Champions League chứ không phải chờ đợi 12 năm mới có được danh hiệu. Chúng tôi hỏi Pep có đáp ứng được không và Pep gật đầu”, Rummenigge giải thích lý do Bayern quyết định bổ nhiệm Guardiola.
Theo Rummenigge, Pep là mẫu chiến lược gia luôn bị ám ảnh bởi trái bóng và luôn tạo được niềm đam mê chơi bóng cho các học trò, lý do giải thích vì sao Bayern đang thống trị Bundesliga và thách thức cả châu Âu.
Còn 90 phút sắp tới ở Emirates, NHM sẽ được chứng kiến màn so tài cả 2 trong số những chiến lược gia tài năng bậc nhất của bóng đá thế giới.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
