Bản tin tổng hợp Melbourne trong 168 giờ qua: Rào cản và ngăn cách xã hội sẽ dần được gỡ bỏ!

19:49' 23-04-2020
Viet Times Newspaper xin được tổng hợp lại các tin quan trọng trong tuần dưới tựa đề mới: Bản tin Melbourne 168 giờ qua. Mọi ý kiến đóng góp, mời các bạn email về editor@adpromedia.com.au.


    Tín hiệu tích cực sắp tới

    Trong tuần qua, số ca xác nhận nhiễm Covid-19 trên toàn nước Úc đã tăng khá chậm. 
    Con số thống kê trong chiều thứ năm 23/4 là 6660 người trên toàn quốc.

    Trong đó, NSW 2976, VIC 1337, Tây Úc 546, Nam Úc 438, ACT-Canberra 104, Tasmania 205 và NT 28.
    Số người tử vong vì cúm là 76 người, trong đó VIC có 16 người.

    So với nhiều tuần trước, con số người nhiễm bệnh đã tăng chậm lại, cho thấy niềm lạc quan rằng nước Úc sắp sửa đẩy lùi đại dịch.

    Mời bạn tham khảo các liên kết hay

    • Nghe radio và ca nhạc trực tuyến: Chery Radio
    • Đọc tin cập nhật và tra khảo các dịch vụ ngay trên mobile phone: Viet Times ePublication
    • Gọi Tổng đài dịch vụ để họ tìm cho mình một người thợ ưng ý: Tel: 9999 1389
    • Đăng ký làm thành viên để gửi quảng cáo miễn phí: Đăng rao vặt

    Dỡ bỏ một số hạn chế


    Ảnh: 2GB
    Sáng thứ ba ngày 21/4 vừa qua, thủ tướng Scott Morrison cho biết Nội các đã đồng ý dỡ bỏ một số hạn chế về dịch vụ y tế, trong đó có phẫu thuật tự chọn (elective surgery) và IVF sau kỳ nghỉ ANZAC sắp tới.

    Cụ thể, chính phủ sẽ cho phép các dịch vụ thuộc Nhóm 2 (Category 2) và 1 số dịch vụ thuộc Nhóm 3 (Category 3) mở cửa và phục hồi trở lại.

    Các ngành nghề này bao gồm:
    - dịch vụ nha khoa, như khám răng, chỉnh nha, làm răng giả, can thiệp phẫu thuật sâu vào răng lợi 
    - nhãn khoa, 
    - thay khớp gối, vai, 
    - nội soi v.v…

    Tiến trình cụ thể sẽ được xem xét và triển khai sau Lễ ANZAC, từ ngày 27/4 tới. Thủ tướng cũng nói rõ đây chỉ là bước khởi đầu, và chính phủ sẽ xem xét để đánh giá tiếp trong khoảng ngày 11/5 tới, trước khi có thể quyết định nới lỏng các dịch vụ y tế khác hay không.

    HƠN 850,000 DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ JOBKEEPER


    Ảnh: Yahoo Finance

    Như Viet Times có đưa tin, đúng vào dịp bắt đầu cách ly xã hội hồi cuối tháng 3 vừa qua, chính phủ Úc có công bố gói cứu trợ JobKeeper nhằm giúp các chủ doanh nghiệp trả lương cho nhân viên trong giai đoạn suy giảm kinh tế do dịch bệnh. Cho đến nay đã có hơn 850,000 doanh nghiệp và công ty đăng ký chương trình này.

    Tuy nhiên trong giới doanh nghiệp và các chuyên gia tài chính có rất nhiều hoài nghi xung quanh gói cứu trợ này.
    Một số chủ doanh nghiệp cho rằng mức hỗ trợ chính phủ đưa ra ($1,500/mỗi hai tuần) chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp trả lương cho nhân viên với số tiền tương đương. Như vậy họ sẽ phải tăng lương cho những ai có mức thu nhập ít hơn nhằm thu lại số tiền đó từ ngân sách.

    Tuy nhiên không có nhiều công ty có đủ khả năng chi trả đến thế nhất là trong thời điểm doanh thu thấp đến không tưởng.

    Một số lo ngại khác xoay quanh việc người ta có thể lợi dụng chương trình này để trục lợi. Chẳng hạn, một chủ doanh nghiệp ở Nam Úc đã liên hệ nhân viên cũ (bị cho nghỉ việc) đăng ký đi làm lại với mình, với điều kiện người này phải trả 1 phần trong số tiền trợ cấp cho người chủ.  

    Tasmania tiên phong hỗ trợ cho sinh viên và người tạm trú 


    Thủ hiến Peter Gutwein. Nguồn: ABC News.

    Người tạm trú và sinh viên có thể hưởng lợi từ chính sách tài trợ mới của chính quyền bang Tasmania, sau khi Thủ hiến bang này, ông Peter Gutwein công bố gói cứu trợ mới lúc trưa thứ tư 22/4.

    Theo thủ hiến Gutwein, gói cứu trợ trị giá 3 triệu dollar này bao gồm một khoản trợ cấp $250 cho người lớn, $125 cho trẻ nhỏ và $1000 cho gia đình những người đang sống bằng visa tạm trú trên khắp tiểu bang.

    Ông cho biết, chương trình sẽ được triển khai theo 4 bước như sau:
    - Phân phát ngân khoản cho cá nhân và gia đình chứng minh đang gặp khó khăn thật sự.
    - Tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ (NGOs) để giúp đỡ các đối tượng này.
    - Tài trợ tiền và vé máy bay cho những lao động muốn về nước
    - Giúp các doanh nghiệp, chủ lao động giữ chân người lao động.

    Như vậy, Tasmania đã trở thành địa phương đầu tiên của Úc cung cấp gói hỗ trợ cho người tạm trú và các du học sinh đang theo học. Dự kiến có hơn 26,000 người tạm trú trên đảo Tasmania sẽ đủ điều kiện để hưởng lợi từ chương trình này.

    Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc trong website của Thủ hiến Gutwein tại đây

    Úc sắp ra mắt ứng dụng theo dõi lây nhiễm Covid-19


    Nguồn: Thenewdaily.com

    Chính quyền liên bang đang phát triển một ứng dụng cho điện thoại thông minh (smartphone) giúp theo dõi và cho phép cơ quan chính phủ kiểm soát bệnh tật và giảm số ca lây nhiễm mới.

    Ứng dụng này có tên TraceTogether (tạm dịch: cùng theo dõi) hoạt động dựa trên chức năng Bluetooth trên điện thoại. Nó có tác dụng trao đổi tín hiệu với những người dùng tương tự đang ở chung quanh. Khi phát hiện hai người ở gần nhau quá 15 phút, nó sẽ lưu trữ thông tin này vào máy và gửi về cho chính phủ.

    Hiện tại, Singapore đã áp dụng chương trình tương tự được 2 tuần, nhưng chỉ có hơn 20% dân số có tham gia và dùng thử chức năng này.

    Trong khi đó, với người Úc, việc sử dụng ứng dụng này, dù mục đích tốt có thể gây ra nhiều lo ngại về an ninh, an toàn cá nhân. Trước những đồn đoán tiêu cực đó, các quan chức y tế hàng đầu nước Úc liên tiếp trấn an dư luận.

    Giáo sư Paul Kelly, phó Quan chức y tế tiểu bang cho biết việc triển khai ứng dụng này sẽ dựa trên tinh thần tự nguyện của người dân, chứ không hề ép buộc như nhiều người lo sợ. Ông cũng nói “mọi thông tin chia sẻ sẽ luôn được nhà chức trách y tế hoan nghênh”, vì “nó giúp chúng ta biết rõ ai bị bệnh hay không, và như thế sẽ nhắc nhở người dùng tránh xa nhanh nhất”.


    Bãi biển Bondi sắp mở trở lại


    Bãi biển Bondi. Ảnh: Wikimedia.

    Chính quyền thành phố Waverley ở Sydney vừa cho biết các bãi tắm trong phạm vi thành phố này sẽ đón nhận du khách trở lại, với nhiều điều kiện bắt buộc.
    Cụ thể, bãi lớn Bondi và bãi Bronte sẽ mở trở lại từ thứ ba tuần sau cho các hoạt động tắm, bơi lội và lướt ván.

    Trong khi đó, bãi Tamamarama nhỏ hơn chỉ cho phép lướt ván, vì địa hình hiểm trở.

    Theo bà thị trưởng Paula Masselos, các hoạt động còn lại như tụ tập, đi bộ và chạy nhảy vẫn chưa được phép nhằm đảm bảo cách ly xã hội. Giờ mở cửa cũng khá giới hạn: chỉ từ 7:00am đến 5:00pm chiều, trong thời gian cảnh sát và đội cứu hộ có hoạt động và tuần tra trong vùng.

    Du học sinh bị đánh trên đường phố melbourne


    Nguồn ảnh: 7 news.

    Tối thứ tư tuần qua, một video clip được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai du học sinh bị một nhóm 2 người nữ đánh tới tấp.

    Cảnh sát đã xác nhận hung thủ là 2 phụ nữ người Úc, trạc 20-21 tuổi, còn nạn nhân là 2 du học sinh gốc Trung Quốc đang sinh sống ở khu trung tâm thành phố. Vụ việc xảy ra trên con phố Elizabeth đoạn phía bắc của City, cạnh một công trường đang thi công. Lúc xảy ra vụ việc khoảng 5:30pm.

    Sau vụ việc, nạn nhân đã tới đồn cảnh sát trình báo. Qua hình ảnh trên video clip, cảnh sát đã tiến hành khởi tố theo hướng tấn công vì kỳ thị sắc tộc.
    Đến tối Chủ nhật vừa qua, Đội điều tra tội phạm thuộc Cảnh sát đô thành xác nhận đã bắt được một trong hai nghi phạm trên. Người còn lại vẫn đang bị truy nã.

    Giảm tiền council rates: Thành phố Dandenong & Maribyrnong


    Nhiều quán cà phê đã đóng hay hoạt động cầm chừng ở Chợ Springvale. Ảnh: Tuấn Vũ 

    Hội đồng thành phố Greater Dandenong quản lý các vùng Đông Nam như Springvale, Keysborough, Mulgrave và Dandenong vừa thông qua một kế hoạch giảm tiền thuế địa phương (còn gọi là council rates) trị giá 4 triệu dollar cho những cư dân gặp khó khăn nhất của thành phố này.

    Theo kế hoạch, hội đồng sẽ chi khoảng 2 triệu dollar miễn giảm tiền rate cho người thất nghiệp và người cao niên. Theo đó người cao niên sẽ được giảm $100 số tiền phải trả trong kỳ trả rate thứ 4 năm nay. Đối với người thất nghiệp, họ sẽ được gửi đơn miễn giảm $200 tiền rate từ Hội đồng. Ngoài ra, những trường hộ gia đình khó khăn đặc biệt khác có thể được miễn tối đa $500, tuỳ trường hợp cụ thể.

    Bên cạnh đó, Hội đồng còn chi ra 1.5 triệu dollar để giảm tiền thuê mặt bằng tại chợ Dandenong Market từ nay đến hết 30/6. Các doanh nghiệp đã đóng cửa kể từ mùa dịch đến nay cũng được miễn tiền thuê mướn, còn nhiều doanh nghiệp khác đang thuê với các hãng bất động sản có liên quan tới Hội đồng cũng được giảm 50% tiền thuê mặt bằng.

    Trong khi đó, Hội đồng Thành phố Maribyrnong cũng vừa ra thông báo hoãn đợt trả tiền rate cho các doanh nghiệp thương mại trong vùng. Theo đó các chủ thương vụ có thể trả rate trễ ở các kỳ tháng 5 và tháng 9. Riêng với kỳ tháng 5, các thương nhân có thể được giảm một nửa số tiền rent cũng như được miễn các phí phạt do trả rate không đúng hạn.

    Không chỉ có thế, các thương vụ kinh doanh trên mặt bằng do Council sở hữu có thể được giảm 50% tiền thuê cho tới ngày 30/6.

    Thị trường bất động sản thương vụ vẫn nóng


    Keysborough South Shopping centre. Nguồn: Real estate source.com

    Mặc cho khó khăn thương mại do đại dịch Covid-19, các nhà đầu tư đã tiến hành đấu giá và mua thành công hai trung tâm mua sắm do Woolworths sở hữu trong một chiến dịch sale-and-leaseback của tập đoàn này. Hai phi vụ mua bán này đã đem về cho ông trùm bán lẻ Úc Woolworths 59 triệu dollar tổng cộng.

    Phi vụ đầu tiên do Collier Internation chủ trì, bán lại siêu thị Woolworths Wadalba ở vùng Central Coast của NSW, trị giá $26.15 triệu. Còn phi vụ thứ hai diễn ra vài ngày sau đó, khi CBRE bán thành công Trung tâm thương mại Keysborough South ở vùng ngoại ô phía Nam Melbourne, thu về được $33.13 triệu.

    Mỗi thương vụ mua bán đó đều đi kèm theo khoản cho thuê lại 10 năm cho nhà bán lẻ Woolworths.
    Đại diện tập đoàn bất động sản CBRE cho biết tình hình kinh doanh ảm đạm do dịch Covid-19 không những không có tác động xấu đến thị trường bất động sản thương vụ, mà trái lại, nó còn khiến số lượng liên lạc và giao dịch với phân khúc sản phẩm này tăng nhiều hơn trước.

    Những bất động sản ở vị trí đắc địa như Trung tâm mua sắm Keysborough South luôn có thể sinh lời lâu dài, cho nên không sợ không có người mua và hỏi giá.

    Doanh thu bán lẻ tháng 3 tăng kỷ lục nhờ gom hàng


    Cảnh gom hàng ở siêu thị Costco Brisbane. Nguồn: AAP. Ảnh: Attila Csaszar

    Các số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Úc cho thấy doanh số bán lẻ trên toàn quốc trong tháng 3 vừa rồi tăng trưởng ngoạn mục, với con số 8.2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mặt hàng lương thực, thực phẩm dẫn đầu, theo sau là các mặt hàng rượu bia và các sản phẩm có liên quan đến lương thực.

    Các siêu thị, cửa hàng bia rượu, và các cửa hàng thực phẩm là những doanh nghiệp đón nhận mức tăng trưởng thần tốc này, với mức doanh thu tăng 22.4%. Thống kê bước đầu cho biết người dân mua nhiều nhất giấy vệ sinh, gạo, pasta và bột mì gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, còn các sản phẩm thức ăn đóng hộp, thuốc men và dụng cụ lau rửa nhà cửa tăng gấp rưỡi.

    Bên cạnh đó là các cửa hàng nội thất, dụng cụ gia đình cũng đón nhận mức tăng cao khi người ta đổ xô đi mua bàn ghế, thiết bị để làm việc ở nhà.

    Tuy nhiên, trong các ngành nghề phục vụ ẩm thực như nhà hàng, cà phê, các cửa hàng thực phẩm mang đi, và quần áo, giày dép… lại đón nhận tin tức không vui do nhu cầu mua sắm sụt giảm.

    Theo con số thống kê chi tiết, doanh số các lĩnh vực này giảm khoảng 20%, còn các cửa hàng thương mại lớn (như Myer), doanh số tụt 10%. Tập đoàn thương mại Myer đã đóng cửa tất cả các cửa hàng trong nhiều tuần nay, và dự tính đến giữa tháng 5 mới mở lại. 

    Úc gặp khủng hoảng lớn nhất kể từ Đại Suy thoái


    Trung tâm Thành phố Melbourne vắng lặng trong giờ chiều. Ảnh: Vũ Tuấn

    Thống đốc Ngân hàng Trữ kim Úc (RBA) đã cảnh báo như vậy trong bài phát biểu với báo giới chiều nay 21/4. Ông cho biết ngân hàng dự đoán nền kinh tế sẽ suy giảm 10% trong nửa đầu năm nay, và khoảng 6% trong cả năm 2020.

    Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp sẽ đạt mốc 10% trong tháng 6, và đến cuối năm và năm sau sẽ giữ nguyên ở mức 6%. Về lương bổng, con số này dự tính sẽ giảm hơn 2% và có thể không thay đổi gì mấy trong vài năm tiếp theo.

    Ông cho biết, các biện pháp ngăn chặn và kiềm chế mức độ lây lan virus corona là nguyên nhân chính gây ra tình trạng suy giảm trầm trọng này. “Nếu các biện pháp cách ly xã hội tiếp tục diễn ra, chúng ta sẽ không có công việc để làm và các thu nhập đến từ hoạt động kinh tế”.

    Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp không mấy lạc quan về tương lai, khiến cho họ ngại ngần không muốn chi ra các khoản đầu tư hay mua sắm.

    Cách rút tiền Super

    Từ hôm nay 20/4/2020, Cục Thuế Úc (ATO) cho phép rút tiền hưu bổng sớm đối với những ai cần tiền để sinh hoạt trong mùa dịch Covid-19. Do có nhiều câu hỏi liên quan, Melbourne24h xin được tổng hợp các vấn đề thắc mắc như sau:

    1/ Công dân Úc, NZ và thường trú nhân của Úc:
    a. Công dân Úc, NZ và thường trú Úc có thể được rút tối đa $10,000 từ nay đến hết ngày 30/6/2020. 
    - Sau đó được rút thêm tối đa $10,000 từ 1/7/2020 đến hết 24/9/2020.
    b. Yêu cầu: Để rút Super, cá nhân phải thoả mãn một hoặc nhiều điều kiện sau:
    - Thất nghiệp. Không có việc làm.
    - Đạt đủ tiêu chí xin trợ cấp Job Seeker, youth allowance cho jobseeker, parenting payment (gồm cả single và partnered), special benefit hoặc farm household allowance.
    - Từ ngày 1/1/2020 đến nay, bạn đã bị sa thải, Hoặc,
    - từ 1/1, bạn bị giảm giờ làm tới 20% ; hoặc,
    - Nếu là sole trader, doanh nghiệp của bạn bị suspend, hoặc giảm doanh thu 20% hay nhiều hơn.

    2/ Người tạm trú Úc (du học sinh, người đi làm, các visa tạm trú):
    a. Người tạm trú Úc sẽ được rút tối đa $10,000 từ nay đến hết 30/6/2020.
    b. Điều kiện: phải thoả mãn 1 hoặc nhiều điều kiện sau:
    - Bạn đang giữ visa du học (student visa) tròn 12 tháng hoặc hơn, và bạn không thể chi trả chi phí sinh hoạt hàng ngày,
    - Bạn là người có visa lao động tay nghề tạm thời (temporary skilled work visa), giờ làm của bạn bị giảm tới 0, và bạn vẫn còn là nhân viên của công ty.
    - Bạn đang giữ visa cư trú tạm thời khác (ko phải du học sinh, và lao động tay nghề tạm thời) và bạn không thể chi trả chi phí sinh hoạt hàng ngày.

    3/ Cách nộp yêu cầu rút tiền Super:
    - Kiểm tra xem bạn có thật sự cần tiền từ Super không, và có đủ điều kiện để rút không.
    - Vào My.gov.au , đăng nhập tài khoản Mygov của bạn.
    - Nhấn vào Australian Taxation Office ở phần “Your services”. Nếu chưa có, bạn cần liên kết tài khoản bên ATO của bạn vào Mygov.
    - Trang web mới của Cục Thuế mở ra, có dòng COVID-19 và “Access ATO Measures and tailored support during coronavirus (COVID-19) ở trên cùng”. Nhấn View.
    - Ở trang mới hiện ra, sẽ thấy hộp có tiêu đề “Early release of superannuation”, với dòng “Apply for early release of superannuation for 2019-20” bên dưới, nhấn Apply.
    - Làm theo các bước trang web chỉ dẫn để hoàn thiện hồ sơ rút Super.

    4/ Lưu ý:
    - Trong mỗi đợt rút tiền Super như trên, bạn chỉ được rút 1 lần.
    - Bạn không cần phải gửi bằng chứng về tình trạng của bạn đi kèm để bổ túc hồ sơ ngay. Nhưng nên giữ các văn bản, bằng chứng đó cho mình sau này.
    - Việc rút tiền Super có thể ảnh hưởng tới các bảo hiểm đi kèm với Super này (ví dụ:  bảo hiểm bảo vệ thu nhập, bảo hiểm tính mạng và tàn tật. Nếu số dư tiền trong Super giảm còn dưới $6000, một số bảo hiểm có thể bị huỷ bỏ.
    - Hết sức thận trọng, coi chừng những kẻ mạo danh ATO hoặc các tổ chức quản lý quỹ super của bạn. Hãy liên lạc với Cục Thuế để chắc chắn rằng các email, hay cuộc gọi là xác thực hay không.

    Gần 1 triệu người nộp hồ sơ rút super

    Ảnh: CIS
    Sau nhiều tuần công bố, hôm qua Cục Thuế đã mở hồ sơ cho phép rút tiền lương hưu trước hạn. Tuy nhiên từ nhiều tuần trước, đã có 975,000 người đã đăng ký nguyện vọng tham gia chương trình này.

    Giới quan chức lo ngại rằng sẽ có nhiều hồ sơ được mở ra có thể không đạt đủ điều kiện rút super, hoặc không thuộc diện được cho rút.

    Theo chính sách mới được công bố, cư dân Úc và công dân New Zealand có thể được rút tối đa hai lần, với số tiền tổng cộng $20,000 từ quỹ lương hưu trong kỳ từ nay đến giữa năm để trang trải những khó khăn trong cuộc sống.

    Bộ trưởng phụ trách Quỹ hưu bổng Jane Hunter cho biết con số đăng ký cao cho thấy tầm vóc và mức độ của khủng hoảng kinh tế đang chực chờ. 

    Người úc vẫn chi mua sắm cho nhà cửa nhiều hơn trước


    Ảnh: News.com.au

    Bất chấp tình hình kinh tế khó khăn, nhiều cửa hàng bán lẻ phải đóng cửa vì ế khách thì tại nhiều siêu thị nội thất lớn, khách hàng vẫn đến đông nghẹt.

    Quan sát tại một siêu thị thuộc hệ thống IKEA ở ngoại ô phía đông Sydney cho thấy, lượng người đến tham quan mua hàng không hề giảm, mà còn tăng khá nhanh. Đại diện hãng siêu thị gốc Thuỵ Điển này cho biết doanh số nhiều mặt hàng gia đình tăng kỷ lục, đặc biệt là bàn, ghế văn phòng, kệ sách, kệ laptop và đồ dùng cho trẻ em.

    Điều này có thể hiểu được phần nào, khi trong gần 1 tháng vừa qua, nhiều doanh nghiệp đã cho nhân viên làm việc ở nhà, từ đó phát sinh nhu cầu mua sắm vật chất để làm việc và bài trí nhà cửa. 

    Nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa trong cộng đồng người việt trẻ tại melbourne

    Trong những lúc khó khăn mới thấy hết rõ tinh thần tương thân tương ái của người Việt. Trước nền kinh tế gặp khó khăn khiến nhiều người mất việc làm, trong đó có nhiều du học sinh và sinh viên tại Úc, nhiều hội nhóm người Việt trẻ đã tổ chức gây quỹ nhằm trợ giúp cho nhiều bạn bè đồng hương không may mắn.

    Một nhóm có tên là Cộng đồng du học sinh Melbourne sẽ làm các chuyến xe từ thiện đến trao quà cho 130 nhóm bạn trẻ trên khắp vùng đô thị Melbourne. Quà là 3 kg thịt bò và thịt heo được mua từ tiền tài trợ của các mạnh thường quân trên khắp thành phố. Dự kiến việc trao quà sẽ diễn ra trong cuối tuần 17-18/4 và 25-26/4.

    Anh Nguyễn Đức Quyết, hội trưởng Cộng đồng du học sinh cho biết: “Các thành viên ban điều hành nhóm cũng từng là du học sinh, và trải qua bao cay đắng ngọt bùi nhiều năm trước, nên hơn ai hết, chúng tôi rất thấu hiểu tình cảnh này của các bạn”. 

    Một nhóm khác có tên là “Hội sinh viên Việt Nam tại Melbourne” lại tổ chức nhiều đợt quyên góp sớm hơn, với số lượng người nhận cũng nhiều hơn – tới 700-800 người. Do số người nhận đông, cộng thêm địa bàn xa xôi, nhóm này đã chia chương trình quyên góp ra làm nhiều lần để có thể đảm đương nổi. 

    Qua các hoạt động đó có thể thấy dù đang sinh sống trên đất Việt Nam hay đi bất cứ nơi nào, người Việt Nam vẫn giữ truyền thống quý báu giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi hoạn nạn. Những hoạt động quyên góp cứu trợ của các nhóm bạn này thật đáng khen và trân trọng.

    Tuấn Vũ - Phóng viên, Biên tập viên báo Viet Times



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Better Value Pharmacy Vùng: Springvale. Phone: 9547 2911
Xem thêm

Nhà thuốc chuyên bán thực phẩm chức năng. Giá rẻ nhất vùng Springvale và Box Hill.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ