Bản tin Melbourne: Số người nhiễm COVID-19 tăng cao tại Victoria

23:00' 06-05-2020
Victoria phát hiện 2 trường hợp dương tính với Covid-19 tại nhà dưỡng lão, một ca là người thân của nhân viên hãng thịt. Ngành y tế bang xác nhận 49 người đã nhiễm liên quan đến hãng thịt trên. Chính quyền Andrews hứng chịu chỉ trích từ phe đối lập về cách hành xử với đợt bùng phát. Dịch vụ công có thể hưởng $1500 trợ cấp từ chính quyền Victoria. Vé máy bay dự kiến sẽ hạ giá sâu sau dịch. Ngoài ra, ngân hàng Commonwealth Bank quyết định đóng cửa nhiều chi nhánh là những tin nổi bật trong bản tin Melbourne 24h hôm nay.


    Hai nhà dưỡng lão tại Melbourne có nhân viên dương tính với Covid-19


    Viện dưỡng lão Footscray của Doutta Galla. Ảnh: trang web.

    Bộ trưởng Y tế tiểu bang, bà Jenny Mikakos, chiều nay xác nhận có 2 viện dưỡng lão ở Victoria có nhân viên dương tính với virus Sars-CoV2.

    Nơi thứ nhất là Grant Lodge ở vùng Bacchus Marsh, phía Tây trung tâm thành phố, và nơi thứ hai là Doutta Galla Footscray nằm ở giữa vùng miền Tây đô thị, nơi có đông người Việt sinh sống.

    Hiện tại cả hai viện dưỡng lão này đã đóng cửa, còn các cụ ông, cụ bà và nhân viên 2 nơi đều được xét nghiệm kiểm tra kỹ lưỡng nhằm ngăn ngừa bùng phát dịch bệnh.

    Mời bạn tham khảo các liên kết hay

    • Nghe radio và ca nhạc trực tuyến: Chery Radio
    • Đọc tin cập nhật và tra khảo các dịch vụ ngay trên mobile phone: Viet Times ePublication
    • Gọi Tổng đài dịch vụ để họ tìm cho mình một người thợ ưng ý: Tel: 9999 1389
    • Đăng ký làm thành viên để gửi quảng cáo miễn phí: Đăng rao vặt

    Tổ chức phi lợi nhuận Djerriwarrh, đơn vị sở hữu và vận hành nhà dưỡng lão Grant ngay lập tức ra thông cáo báo chí thừa nhận tình hình và cho biết các nhân viên của viện đều đang được cách ly và giám sát để trông chừng các triệu chứng thường xuyên. 

    Về trường hợp thứ hai, bà Jenny Mikakos tiết lộ điều dưỡng viên của viện này là người quen của một trong các nhân viên hãng thịt Cedar Meats, vốn đã bị dương tính sau đợt phát hiện ổ dịch mới trong những ngày vừa qua.

    Theo báo cáo của Ban giám đốc nhà dưỡng lão trên, người nhân viên này đến đây lần cuối ngày 26/4, khoảng một tuần trước khi phát hiện ra ổ dịch trong hãng thịt.

    Nhân viên hãng thịt chưa chắc là nguồn gốc ổ dịch

    Trong buổi họp báo với truyền thông chiều hôm nay, Quan chức Y tế hàng đầu tiểu bang, ông Brett Sutton cho biết kết quả điều tra đối với vụ lây nhiễm lớn ở hãng thịt vùng Brooklyn.

    Sau quá trình điều tra, nhà chức trách vẫn chưa nhận định người nhân viên đã test dương tính hồi ngày 2/4 có phải là nguyên nhân chính gây ra ổ dịch lớn hiện thời hay không. Mọi việc vẫn đang tiến hành điều tra thêm.

    Tính đến chiều ngày thứ tư 6/5, đã có 49 người nhiễm virus corona được cho là liên quan tới hãng thịt này. 

    Trong ngày hôm nay, chính phủ liên bang xác nhận sẽ tiến hành điều tra sâu vụ việc để xác định liệu nhân viên chính phủ có vô tình làm lây nhiễm virus sang các cơ sở sản xuất thịt khác hay chưa.

    Bộ trưởng Y tế phản đối chỉ trích của phe đối lập


    Ảnh: SYN.

    Phản ứng với kết quả từ buổi họp báo chiều thứ tư, phe đối lập trong Nghị viện tiểu bang cho rằng chính quyền tiểu bang đã xử lý yếu kém, cố tình hay sơ ý bỏ sót ca bệnh, mà cụ thể là người nhân viên hãng thịt đã xét nghiệm dương tính từ tận 2/4.

    Dân biểu Tự do và là thủ lĩnh phe đối lập Michael O’Brien ví von vụ phát hiện ổ lây nhiễm mới này cũng nghiêm trọng như việc chiếc tàu du lịch Ruby Princess được cho cập cảng hồi cuối tháng 3, vốn cũng gây sóng gió với hàng chục ca nhiễm và 21 người tử vong sau đó.

    Chính phủ Andrews cũng đang đối mặt với nhiều chỉ trích từ các nghiệp đoàn, công đoàn vốn là lực lượng thân cận của đảng Lao động. Đáp lại những lời chỉ trích này, Bộ trưởng Y tế tiểu bang Mikakos bảo vệ quan điểm của thủ hiến.

    Ngược lại những lời chỉ trích, bà nói vụ lây nhiễm ở hãng thịt đang được xử lý rất “rốt ráo”: “Tôi rất tự tin rằng Bộ Y tế đang làm hết mọi thứ có thể để kiềm chế ổ dịch... và ngay cả Quan chức Y tế liên bang Brendan Murphy cũng thừa nhận vụ dịch đang được kiểm soát ổn thoả”.   

    Tính đến hôm nay, chính quyền tiểu bang đã tiến hành xét nghiệm thêm 88,000 lượt người đến khám, gần đạt tới cột mốc 100,000 lượt xét nghiệm như đã đề ra cho tới cuối tuần này.

    Dịch vụ công có thể hưởng $1500 trợ cấp của tiểu bang


    Nguồn: Perth Now

    Bộ trưởng Ngân khố tiểu bang Tim Pallas trong buổi họp báo chiều nay cho biết chính quyền tiểu bang đang lên kế hoạch để tài trợ $1,500 cho khoảng 3,000 người làm dịch vụ công bị mất việc làm do dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua.

    Dự kiến đối tượng nhận gói trợ cấp này bao gồm nhân viên các tổ chức thể thao và văn hoá như nhân viên bảo tàng, huấn luyện viên bơi lội và thợ làm vườn.

    Tuy nhiên, nhân viên các hội đồng địa phương sẽ không nằm trong diện được hưởng trợ cấp này. 

    Người Úc có thể tụ họp đến 10 người từ cuối tuần này

    Trả lời phỏng vấn báo giới chiều nay, Thủ tướng Morrison cho biết Nội các của ông đang làm mọi cách để đánh giá tình hình dịch bệnh và các hướng đi nhằm gỡ bỏ tình trạng giãn cách xã hội.

    Ông cho biết, một trong các biện pháp đó sẽ là cho phép tụ họp gia đình tối đa 10 người.

    Tuy nhiên chi tiết về việc gỡ bỏ sẽ được chính phủ công bố trong thứ sáu tuần này.

    Sau đại dịch là đợt giảm vé máy bay chưa từng có

    Giám đốc điều hành tập đoàn Qantas Alan Joyce vừa công bố các định hướng kinh doanh mới sau đại dịch Covid-19.

    Theo đó, một trong ba định hướng mới sẽ là hãng sẽ tung ra các mức vé máy bay cực rẻ.

    Đường bay Sydney-Melbourne có thể có giá vé 1 chiều xuống tới $19, còn chặng Perth đến Sydney/Melbourne do hãng con Jetstar phục vụ có thể chào bán chỉ với $89 /chiều bay.

    Trong lá thư ngỏ gửi đến cổ đông và khách hàng ngày hôm qua, ông tiết lộ giá vé rẻ chính là yếu tố chính để vực dậy ngành hàng không trong thời điểm sắp tới.

    Ngân hàng Commonwealth đóng cửa nhiều chi nhánh

    Nguồn: Splashnews.

    Ngân hàng Commonwealth mới đây cho biết tập đoàn này quyết định tạm đóng cửa 114 chi nhánh trên toàn quốc. Việc đóng cửa này sẽ bắt đầu từ thứ năm tuần này, chủ yếu tại các chi nhánh trong các đô thị lớn.

    Dự kiến 500 nhân viên sẽ được thuyên chuyển sang các vị trí khác, bao gồm các bộ phận nhận điện thoại và chăm sóc khách hàng trực tuyến.

    Từ đầu mùa dịch đến nay, lượng khách đến giao dịch tại nhiều chi nhánh Commonwealth đã giảm rõ rệt, có nơi chỉ còn 50% lượng khách ban đầu.

    Trong khi đó, đường dây trợ giúp khách hàng đã nhận số cuộc gọi tăng đột biến, lên tới 800% lưu lượng so với trước giai đoạn cuối tháng 3.

    Lưu lượng khách tham quan CBD tăng mạnh

    Thông tin sắp gỡ bỏ giãn cách xã hội trong những ngày gần đây có thể là lý do khiến lưu lượng khách đến tham quan CBD đã tăng nhanh trở lại.

    Theo kết quả của máy cảm biến đo lưu lượng khách bộ hành của chính quyền Thành phố Melbourne, lượt khách đến phố mua sắm Bourke Street Mall lúc 1-2h trưa nay đạt 751 lượt, tăng 81% so với bình quân 4 tuần trước đó.

    Lúc 7h tối, lượng khách còn ở trên phố cũng đạt 198 lượt, cao hơn 4 tuần trước 45%.

    Ở đoạn đường Swanston đối diện với QV, gần giao lộ Little Lonsdale St, số lượng người đến đây cũng tăng cao, lên tới 502 người vào lúc 2-3h trưa và đạt đỉnh 560 người lúc 4-5h chiều.

    Aticle sourced from Tuấn Vũ - Phóng viên, Biên tập viên báo Viet Times



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ