
Trụ sở chính của New York Times ở thành phố New York.
Mặc dù truyền thông Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ và có những bài viết “tấn công không thương tiếc” New York Times - tờ báo đưa tin về tài sản trị giá 2,7 tỉ USD của Thủ tướng Ôn Gia Bảo - đại diện tờ báo này vẫn thể hiện giữ vững lập trường.
Eileen Murphy - người phát ngôn New York Times - nói rằng tờ báo hoàn toàn tin tưởng vào bài viết. “Chúng tôi ủng hộ và tự hào về bài viết của phóng viên. Đây là một minh chứng về chất lượng của thể loại điều tra báo chí khiến tờ New York Times nổi danh khắp thế giới” - bà Murphy nói.
Tờ báo cũng cho rằng, luật sư của Thủ tướng Ôn Gia Bảo không đưa ra tranh cãi trực tiếp về nội dung bài viết mà báo đã đăng. New York Times đã phỏng vấn một số chuyên gia luật Trung Quốc, những người này cho rằng tuyên bố của 2 luật sư đại diện cho ông Ôn Gia Bảo không có nghĩa là họ sẽ khởi kiện tờ báo vì tội bôi nhọ, phỉ báng. Giáo sư luật học tại Đại học Bắc Kinh He Weifang nêu quan điểm gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo có thể chỉ muốn tuyên bố họ trong sạch, chứ không muốn dính líu vào vụ kiện mà có thể dẫn đến kết quả “không thể kiểm soát”.
Trong khi một số nhà chỉ trích cho rằng, đứng đằng sau câu chuyện về tài sản của Thủ tướng Ôn Gia Bảo là những đối thủ chính trị của ông, thì tờ New York Times vẫn kiên quyết bảo vệ bài báo. David Barboza - phóng viên bài viết - nói rằng: “Tôi biết có một số đồn đoán rằng một vài “tay trong” cung cấp thông tin cho tôi, hoặc một số kẻ thù của thủ tướng đặt hộp lớn tài liệu trước cửa văn phòng tôi. Song điều đó hoàn toàn bịa đặt. Thông tin trong bài báo hoàn toàn là bằng nghiệp vụ điều tra phóng viên mà tôi có được”.
Sau khi đăng bài viết nói rằng gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo tích lũy được ít nhất 2,7 tỉ USD tài sản bí mật, New York Times lập tức hứng chịu “búa rìu dư luận” ồ ạt từ Trung Quốc. “Luôn có một số người trên thế giới không muốn thấy Trung Quốc phát triển và trở nên lớn mạnh hơn. Họ cố dùng mọi cách để bôi nhọ Trung Quốc và lãnh đạo Trung Quốc, cũng như tạo sự bất ổn ở Trung Quốc. Song kế hoạch của họ thất bại” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố.
Website Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng bài bình luận 1.500 từ nói rằng New York Times vướng vào hàng loạt bê bối trong thời gian gần đây và “không thể tin cậy được nữa”, cáo buộc tờ báo này đăng thông tin “giả mạo, bóp méo sự thật và là công cụ tuyên truyền của chính phủ”...
Phong Lan - Tổng hợp từ Internet

