Hãng thông tấn Trung ương Bắc Hàn KCNA dẫn tuyên bố hôm qua của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn khẳng định các cuộc tập trận chung Mỹ-Nam Hàn“mang tính khiêu khích và hủy hoại những nỗ lực gần đây nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Bắc Hàn”.

Ngoài việc tập trận với Mỹ, Seoul còn tăng hệ thống phòng thủ.
“Bắc Hàn phải tăng cường kho vũ khí hạt nhân để phòng vệ nhằm đối phó với các cuộc tập trận này”.
Trước đó, Bắc Hàn đã dọa sẽ trả đũa bằng một cuộc chiến toàn diện nếu phía miền Nam “gây ra sự cố”, trong khi hãng tin chính thức nước này cho rằng “tình hình trên bán đảo Bắc Hàn đang tồi tệ nhất trong lịch sử”.
Ngày 16/8, Mỹ và Nam Hàn đã bắt đầu cuộc tập luyện chung mang tên Ulchi Freedom Guardian . Hoạt động này sẽ kéo dài đến ngày 26/8 trên Hoàng Hải.
Hai nước này tuyên bố “cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ thuần túý”, trong khi Bình Nhưỡng tuyên bố tình hình hiện nay trên bán đảo Bắc Hàn là “cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất” trong lịch sử quan hệ giữa hai nước và “chiến tranh tổng lực có thể bùng nổ do nguyên cớ nhỏ nhất”.
Bắc Hàn tố cáo là Mỹ muốn gây chiến tại bán đảo Bắc Hàn “để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay”.
Hoàng Hải là vùng biển có tranh chấp giữa hai miền Nam-Bắc vì đường ranh giới trên biển có tên là Đường Giới hạn phía Bắc, vốn được vạch ra vào năm 1953 khi cuộc chiến tranh Nam-Bắc kết thúc.
Khu vực này của Hoàng Hải đã xảy ra nhiều trận hải chiến trong thập niên qua, gây tử vong cho mấy chục binh sĩ của cả hai bên.
Tiến Huy(Theo Yonhap, Xinhua)

