Ba Lan và các nước vùng Baltic yêu cầu Belarus trục xuất Wagner

20:00' 30-08-2023
4 nước giáp Belarus cảnh báo sẽ đóng cửa biên giới nếu xảy ra sự việc nghiêm trọng.


    "Chúng tôi yêu cầu chính quyền ở Minsk lập tức ra lệnh cho tập đoàn Wagner rời khỏi lãnh thổ Belarus, đồng thời người nhập cư trái phép phải rời khu vực biên giới và trở về quốc gia quê hương của họ", Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski cho biết hôm nay.

    Phát biểu được ông Kaminski đưa ra trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp ba nước vùng Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia. Trừ Estonia, cả ba quốc gia còn lại đều có biên giới giáp Belarus.

    "Nếu xảy ra sự việc nghiêm trọng, dù là ở biên giới Ba Lan hay Litva, chúng tôi sẽ đáp trả ngay lập tức. Toàn bộ cửa khẩu đang mở cửa sẽ bị đóng lại", Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan cho hay.

    Các tay súng Wagner diễn tập với quân đội Belarus hồi tháng 7. Ảnh: BQP Belarus

    Các tay súng Wagner diễn tập với quân đội Belarus hồi tháng 7. Ảnh: BQP Belarus

    Bộ trưởng Nội vụ Litva Agne Bilotaite nêu hai tiêu chí dẫn tới quyết định đóng cửa biên giới với Belarus, gồm "hành động vũ trang có thể gây mối đe dọa nghiêm trọng với an ninh quốc gia hoặc số lượng người vượt biên tăng vọt".

    Giới chức Belarus chưa bình luận về thông tin.

    Ba Lan, Latvia và Litva ngày càng lo ngại về an ninh biên giới, trong bối cảnh Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết các thành viên Wagner sẽ tiếp tục đến nước này theo từng đợt, với tổng số tay súng tại đây lên đến 10.000 người.

    Liên minh châu Âu (EU) từng cáo buộc Belarus gây ra khủng hoảng người di cư ở biên giới khi tạo điều kiện cho hàng nghìn di dân từ Trung Đông, châu Phi và châu Á tới Ba Lan để vào khối. EU cho rằng đây là động thái trả đũa lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Belarus, trong khi Minsk bác bỏ điều này.

    Vị trí Belarus, Ba Lan, Litva và Latvia. Đồ họa: CBC

    Vị trí Belarus, Ba Lan, Litva và Latvia. Đồ họa: CBC

    Tổng thống Lukashenko từng đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận kết thúc vụ Wanger nổi loạn ngày 24/6. Các thành viên Wagner không muốn ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga được miễn tố và sang Belarus cùng ông trùm Yevgeny Prigozhin.

    Sau khi tới Belarus, lực lượng Wagner đã tham gia một số hoạt động huấn luyện và diễn tập với quân đội nước này. "Chúng tôi giúp đỡ và hỗ trợ để họ không phải đi đâu cả. Chúng tôi cần những đơn vị này", ông Lukashenko nói, thêm rằng các thành viên tập đoàn vẫn có thể được luân chuyển giữa Belarus và châu Phi.

    Prigozhin là một trong 10 người thiệt mạng khi máy bay tư nhân rơi tại tỉnh Tver, tây bắc Moskva, hôm 23/8. Giới quan sát cho rằng cái chết của Prigozhin có thể đặt dấu chấm hết cho danh tiếng và vị thế mà tập đoàn Wagner giành được từ chiến sự Ukraine cũng như các hoạt động ở châu Phi, Trung Đông.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Rosie's Love And Care Vùng: South Morang. Phone: 9422 5464
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/4-nuoc-giap-belarus-yeu-cau-minsk-truc-xuat-wagner-4647085.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ