Thủ tướng Úc cho biết sẽ giảm các thủ tục tòa án cho một số cặp vợ chồng Úc nhận con nuôi nước ngoài giúp quy trình diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Những thay đổi mới sẽ giúp các cặp đôi nhận con nuôi từ Đài Loan, Hàn Quốc và Ethiopia dễ và nhanh hơn. (Twitter: Chiara Passerini)
Theo hệ thống hiện tại, các cặp vợ chồng nhận con nuôi từ các nước chưa ký Công ước Hague có thể phải chờ đến 12 tháng để nhận phê duyệt cuối cùng từ tòa án Úc.
Thủ tướng Úc Abbott sẽ giới thiệu những thay đổi áp dụng cho ba quốc gia chưa ký tên chính thức vào Công ước nhưng có hiệp định song phương với Úc là Ethiopia, Đài Loan và Hàn Quốc.
Số liệu chính thức cho thấy 40% con nuôi tại Úc là từ Đài Loan và Hàn Quốc trong năm 2012-2013.
“Hiện nay, nếu bạn nhận con nuôi từ những nước này, bạn không chỉ phải trải qua quy trình tòa án ở nước ngoài mà ngay cả tại Úc,” ông Abbott trả lời Kênh truyền hình số 9.
“Chúng tôi sẽ cắt giảm thủ tục hành chính này tạo điều kiện dễ dàng hơn rất nhiều cho hàng chục gia đình nhận con nuôi từ Hàn Quốc và Đài Loan mỗi năm.”
Chương trình nhận con nuôi Ethiopia đã ngưng vào năm 2012 nhưng hơn 600 trẻ em Ethiopia đã được nhận nuôi ở Úc thông qua chương trình.
Chính phủ nói rằng các gia đình chưa hoàn tất việc nhận con nuôi từ Ethiopia sẽ được hưởng lợi từ các thay đổi này.
Ông Abbott đã thành lập một ủy ban liên ngành để xem xét đơn giản hóa quá trình này. Báo cáo này đang trong giai đoạn cuối.
Bà Deborra-Lee Furness từ Chương trình Tuần lễ Nhận thức Nhận Con nuôi Quốc gia đã hoan nghênh những thay đổi này.
“Tôi đặc biệt vui mừng cho các gia đình chịu tác động trực tiếp của những thay đổi này. Chúng tôi đã kêu gọi thay đổi suốt cả thời gian dài và rất vui sướng khi thấy văn phòng Thủ tướng cam kết hành động thực tế,” bà Furness nói.

