Theo nghiên cứu được Liên Hợp quốc ủng hộ, biến đổi khí hậu sẽ làm tăng nguy cơ tử vong do nắng nóng và cháy rừng, đồng thời khiến hơn một phần tư triệu nhà dân ở Australia có nguy cơ bị ngập do nước biển dâng.
Nghiên cứu do Nhóm Chuyên gia Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) tiến hành đánh giá về những tác động và nguy cơ có thể xảy ra do sự ấm dần tên toàn cầu, đồng thời nói cụ thể về viễn cảnh đáng lo ngại với nước Australia.

Ảnh minh họa
Bài nghiên cứu cho hay biến đổi khí hậu sẽ làm tăng những ngày nắng nóng gay gắt và nguy cơ cháy rừng cực cao. Do đó, hoạt động quản lý hoả hoạn ở Australia sẽ trở nên khó khăn hơn. Từ nay tới cuối thế kỷ này, những thành phố như Sydney sẽ có nhiều người chết hơn do nắng nóng.
Nếu không thích nghi được, số người chết do nắng nóng có thể tăng gấp 3 lần, từ 2.5 trên 100,000 người năm 1960-99 lên 7.4 trên 100,000 người vào khoảng năm 2070-99. Cùng với dự báo về mức độ ấm dần lên toàn cầu, các vấn đề về sức khoẻ tâm thần, các bệnh liên quan đến chất lượng nước và thực phẩm cũng sẽ tăng cao trong cùng thời gian này.
Phương Nguyên - Viet Times

