Theo số liệu do Viện Y tế và Sức khoẻ Australia công bố hôm thứ Ba tuần này, có khoảng 1/4 trên 1 triệu người dân ở Australia – hay cứ 98 người thì có một người – kêu gọi giúp đỡ từ các tổ chức phúc lợi vì họ bị vô gia cư, hoặc có nguy cơ bị vô gia cư. Trong số 230,000 người cần giúp đỡ, có 44% là người vô gia cư và 56% được xác định là có nguy cơ bị vô gia cư.
Báo cáo của Chuyên gia phân tích về tình trạng vô gia cư năm 2011-12 cho hay các tổ chức phúc lợi cũng gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu của người dân, và có tới 1/5 trong tổng số các yêu cầu hỗ trợ về nơi ăn ở không được đáp ứng trong cùng kỳ nói trên.
Bài báo trên được đưa ra một tháng sau khi Cơ quan Thống kê Australia công bố số liệu, trong đó cho thấy tỷ lệ vô gia cư tăng 8% trong 5 năm qua, cho dù chính phủ liên bang đã đặt mục tiêu giảm một nửa số người vô gia cư từ nay tới năm 2020. Nguyên nhân chính khiến người dân kêu gọi hỗ trợ là do gặp khó khăn về tài chính, chiếm tới 39% trong số những người yêu cầu được hỗ trợ. Nguyên nhân thứ hai là các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, chiếm 32%.

Xem thêm
